Séc điều chỉnh chính sách cải thiện đời sống người dân

Khôi phục nền kinh tế, hướng tới thúc đẩy tăng trưởng và duy trì ổn định trong nước là các mục tiêu của ban lãnh đạo mới tại Séc.

Khôi phục nền kinh tế, từng bước hướng tới thúc đẩy tăng trưởng và duy trì sự ổn định trong nước là những mục tiêu hàng đầu của ban lãnh đạo mới tại Séc.

Phát biểu với báo giới ngày 13/12 tại thủ đô Praha, ông Bohuslav Sobotka, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội, người được đánh giá sẽ là Thủ tướng mới của Séc, cho biết liên minh cầm quyền gồm ba chính đảng cam kết giữ thâm hụt ngân sách ở mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) và sẽ có những điều chỉnh trong chính sách phát triển kinh tế hướng tới cải thiện đời sống của người dân, tạo thêm nhiều việc làm mới để thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Sobotka cũng nêu rõ liên minh cầm quyền sẽ giữ nguyên mức thuế đối với các công ty và những người có thu nhập cao, việc thay đổi sẽ được xem xét một cách có hệ thống và chỉ bắt đầu vào năm 2015.

Chính khách này đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tăng lương hưu và cân nhắc xóa bỏ một số khoản phí trong lĩnh vực y tế. Chủ tịch Sobotka đã chỉ trích chính sách thắt chặt chi tiêu của chính phủ cánh hữu tiền nhiệm và cam kết thúc đẩy đầu tư.

Trước đó, cuối ngày 10/12, đảng Dân chủ Xã hội Séc đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với hai đảng phái khác là Phong trào trung dung mới ANO và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, mở đường cho một chính phủ trung tả lên cầm quyền tại nước này.

Sau khi giành thắng lợi sít sao nhưng không đủ đa số phiếu để thành lập chính phủ trong cuộc bầu cử hạ viện hồi tháng Mười vừa qua, đảng cánh tả Dân chủ Xã hội đã tích cực trong việc đàm phán thành lập một chính phủ liên minh tại Séc nhằm đưa đảng này trở lại cầm quyền kể từ năm 2006.

Đảng Dân chủ Xã hội chủ trương liên kết với Phong trào ANO của tỷ phú Andrej Babis, đứng thứ hai trong cuộc bầu cử Hạ viện và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục