Theo ông Danh Hiệp, Trưởng Ban Quản trị chùa Tà Mum, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer có ý nghĩa như lễ Vu Lan báo hiếu, thể hiện tấm lòng kính trọng với ông bà, tổ tiên.
Miền Tây Nam Bộ nổi tiếng với các văn hóa truyền thống của các tỉnh và các lễ hội đặc trưng nổi tiếng ở từng vùng như Lễ hội Nghinh Ông, Lễ Sene Dolta, Lễ hội Bà Chúa Xứ, Lễ hội đua bò Bảy Núi...
Lễ hội Đua bò truyền thống hàng năm luôn thu hút hàng chục nghìn du khách và người dân trong cả nước đến xem hội và thưởng thức cảnh đẹp của vùng đất Tri Tôn huyền bí.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội (1981-2016) và Hội thảo khoa học Phật giáo Nam tông Khmer “Tính kế thừa, thành tựu và phát triển.”
Các vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer thể hiện quyết tâm luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, góp phần tích cực trong bảo vệ và xây dựng thành phố Cần Thơ giàu đẹp.
Tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi năm nay có 60 cặp bò đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn và giải nhất được trao cho cặp bò số 19 của ông Trần Văn Kha, xã Lương Phi.
Những khuôn mặt rạng rỡ vì trúng mùa hoa màu được giá đã giúp cho đồng bào Khmer trong tỉnh Sóc Trăng có được niềm vui trọn vẹn hơn trong ngày lễ Sene Dolta.