Serbia, Kosovo thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Đại diện EU Catherine Ashton cho biết Serbia và khu vực ly khai Kosovo đã đạt được thỏa thuận lịch sử về việc bình thường hóa quan hệ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton cho biết ngày 19/4, Serbia và khu vực ly khai Kosovo đã đạt được thỏa thuận lịch sử về việc bình thường hóa quan hệ, động thái có thể giúp Belgrad đạt được bước ngoặt quan trọng trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

 

Trả lời báo giới, bà Ashton cho hay hai thủ tướng của Serbia và Kosovo đã ký một thỏa thuận trong cuộc đàm phán tại Brussels.

 

Thỏa thuận này dự kiến sẽ giải quyết sự chia rẽ sắc tộc tại Kosovo kể từ khi vùng lãnh thổ này tuyên bố độc lập khỏi Serbia năm 2008, đồng thời mở cánh cửa giúp hội nhập quốc tế tốt hơn cho Kosovo do khu vực này không được Serbia công nhận là một nước.

 

Trong khi đó, Serbia hy vọng thỏa thuận này sẽ đủ để giúp nước này được 27 thành viên EU bật đèn xanh trong cuộc thảo luận về tư cách thành viên của Belgrad vào ngày 22/4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục