Serbia muốn phát triển quan hệ đối tác với Việt Nam

Tổng thống Boris Tadic khẳng định Serbia mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác truyền thống với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Tổng thống Boris Tadic khẳng định Serbia mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác truyền thống và bè bạn với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tạo ra bước chuyển biến về chất trong hợp tác kinh tế.

Ngày 6/10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Serbia Nguyễn Quang Chiến đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Serbia Boris Tadic.

Phát biểu trong buổi tiếp Đại sứ Nguyễn Quang Chiến, Tổng thống Boris Tadic mong rằng hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ về các vấn đề quốc tế tại các diễn đàn đa phương.

Tổng thống Tadic đã nhờ Đại sứ Nguyễn Quang Chiến chuyển lời chào thân thiết tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Ông bày tỏ sự khâm phục và những tình cảm cá nhân sâu sắc đối với cuộc kháng chiến lâu dài và anh dũng của nhân dân Việt Nam để bảo vệ độc lập và tự do của đất nước trong quá khứ, cũng như những thành tựu to lớn đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Tadic cũng cảm ơn lập trường nguyên tắc của Việt Nam trong vấn đề Kosovo.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Quang Chiến chuyển tới Tổng thống Tadic lời chào thân thiết cùng lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Đại sứ cũng khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Serbia vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục