Serbia và Albania vẫn tiếp tục bất đồng về vấn đề Kosovo

Thủ tướng Albania Edi Rama và người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tiếp tục bất đồng về vấn đề Kosovo, tỉnh ở miền Nam Serbia và đã tự tuyên bố độc lập.

Sau cuộc hội đàm ngay sau khi tới Serbia trong chuyến thăm mang tính bước ngoặt như một phần nỗ lực làm dịu căng thẳng song phương, Thủ tướng Albania Edi Rama và người đồng cấp nước chủ nhà Aleksandar Vucic tiếp tục bất đồng về vấn đề Kosovo, tỉnh ở miền Nam Serbia và đã tự tuyên bố độc lập.

Thủ tướng Vucic đã công khai bày tỏ sự tức giận tại một cuộc họp báo ngày 10/11 sau khi nhà lãnh đạo Albania kêu gọi Serbia công nhận nền độc lập của Kosovo như "một thực tế không thể xoay chuyển."

Người đứng đầu nhà nước Serbia đã gọi lời bình luận của ông Rama là "một sự khiêu khích" đồng thời tuyên bố Belgrade sẽ không bao giờ công nhận Kosovo.

Thủ tướng Vucic cũng nhấn mạnh vấn đề Kosovo không nằm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm lần này cũng như không được mang ra thảo luận trong buổi hội đàm trước đó giữa hai nhà lãnh đạo.

Phản ứng trước phát biểu của lãnh đạo Serbia, Thủ tướng Rama cho biết các tuyên bố của ông không nhằm khiêu khích. Ông thừa nhận giữa hai nước tồn tại bất đồng về vấn đề Kosovo, song lưu ý một thực tế là nền độc lập của vùng lãnh thổ này đã được 108 quốc gia trên thế giới công nhận.

Cho tới nay, Belgrade vẫn từ chối công nhận Kosovo - tỉnh có đa số người gốc Albania đã ly khai khỏi Serbia và tuyên bố độc lập hồi năm 2008. Vấn đề Kosovo và cộng đồng thiểu số người Albania tại miền Nam Serbia đang đòi được hưởng quyền tự trị nhiều hơn là hai vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Serbia và Albania./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục