Các chỉ số chứng khoán châu Á tăng trở lại vào cuối phiên 23/10, khi Trung Quốc tuyên bố sẽ đàm phán thuế quan với Mỹ, giúp xoa dịu lo ngại về căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn.
Cảnh báo mới từ Tổng thống Donald Trump khiến giới đầu tư hoang mang, đẩy hàng loạt thị trường châu Á vào sắc đỏ trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có nguy cơ leo thang.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 35.725,87 điểm; tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,1% xuống 23.174,59 điểm, chứng khoán Sydney, Wellington, Mumbai, Bangkok tăng điểm.
Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,13% lên 38.951,77 điểm, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,16% lên 3.249,46 điểm, và chỉ số Hang Seng tăng 1,2% lên 20.145,91 điểm.
Những lo ngại về tốc độ cắt giảm lãi suất chậm của Fed và sự không chắc chắn về các kế hoạch thuế quan sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang làm tâm lý thị trường đi xuống.
Thị trường được dự báo sẽ bắt đầu tuần giao dịch mới chậm chạp trong bối cảnh tờ Nhà Trắng đang xem xét tăng gần gấp bốn lần thuế quan đối với các sản phẩm năng lượng sạch của Trung Quốc.
Phiên 18/4, các nhà đầu tư đã “phớt lờ” đợt bán tháo trong phiên trước ở Phố Wall, nơi các cổ phiếu công nghệ chìm trong sắc đỏ do lo ngại rằng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến.
Chỉ số Nikkei của sàn chứng khoán Tokyo đã vượt mốc 35.000 điểm lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1990, nhờ xu hướng giảm mạnh của đồng yen giúp các nhà xuất khẩu được hưởng lợi.
Sắc đỏ được ghi nhận tại các thị trường chứng khoán Đài Bắc, Bangkok, Manila và Mumbai, trong khi các thị trường Sydney, Seoul, Wellington, Jakarta và Singapore lại tăng điểm.
Trong phiên giao dịch chiều 20/2, các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đi lên, khi nhà giao dịch cân nhắc khả năng Mỹ tăng lãi suất nhiều hơn nhằm giảm lạm phát.
Các thị trường Nhật Bản, Thượng Hải, Mumbai, Singapore và Hàn Quốc giảm điểm. Trong khi đó, các thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Sydney, Wellington, Taipei, Manila, Bangkok và Jakarta cùng tăng.
Trong phiên giao dịch chiều 1/11, chỉ số Nikkei 225 tăng 91,46 điểm (0,33%) lên 27.678,92 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 2,6% lên 2.969,20 điểm.
Chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong đều giảm điểm trong bối cảnh lo ngại suy thoái lan rộng, tuy nhiên chứng khoán Mumbai, Jakarta và Bangkok ghi nhận mức tăng.
Chứng khoán Tokyo, Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Đài Bắc, Bangkok, Jakarta và Wellington đều tăng điểm do hoạt động săn hàng giá rẻ sau đợt bán tháo gần đây.
Trong phiên giao dịch chiều 26/4, tại Nhật Bản, nối gót đà tăng của chứng khoán Phố Wall đêm trước, chỉ số Nikkei 225 tăng 109,33 điểm (0,41%) lên 26.700,11 điểm
Chỉ số Nikkei 225 giảm 297,75 điểm, hay 1,1%, xuống 26.795,44 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,79%, xuống 3.185,94 điểm.
Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,2% lên 26.844,72 điểm, còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 0,2% lên 22.761,71 điểm.
Trong phiên sáng 17/1, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,7% lên 28.318,54 điểm trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong lại giảm 0,7% xuống 24.201,94 điểm.
Biến thể Omicron, những bất ổn về thị trường bất động sản Trung Quốc và triển vọng các ngân hàng trung ương sắp đưa ra biện pháp kiềm chế lạm phát là những yếu tố khiến chứng khoán châu Á đi xuống.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 246,54 điểm (1,03%), lên 24.242,26 điểm; trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 20,59 điểm (0,56%), lên 3.686,94 điểm.