Chứng khoán Nhật Bản vượt mốc 35.000 điểm sau hơn 30 năm

Chỉ số Nikkei của sàn chứng khoán Tokyo đã vượt mốc 35.000 điểm lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1990, nhờ xu hướng giảm mạnh của đồng yen giúp các nhà xuất khẩu được hưởng lợi.

Màn hình điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei (dưới) tại Tokyo, Nhật Bản ngày 19/5/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei (dưới) tại Tokyo, Nhật Bản ngày 19/5/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 11/1 nhờ dư âm tích cực của thị trường phố Wall phiên trước. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang đón chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ để đưa ra những dự đoán về kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ số Nikkei 225 và Shanghai Composite của các sàn chứng khoán Tokyo và Thượng Hải đã lần lượt tăng 1,8% và 0,3% lên các mức 35.049,86 điểm và 2.886,65 điểm.

Trong đó, chỉ số Nikkei của sàn chứng khoán Tokyo đã vượt mốc 35.000 điểm lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1990, nhờ xu hướng giảm mạnh của đồng yen giúp các nhà xuất khẩu được hưởng lợi.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1.27% lên 16.302,04 điểm. Các thị trường Sydney, Wellington, Mumbai, Singapore, Taipei, Manila và Jakarta cũng đều giao dịch trong sắc xanh.

Tâm lý tích cực lan tỏa khắp các thị trường. Trước đó, chứng khoán Mỹ cũng tăng điểm, nhờ cổ phiếu của các “gã khổng lồ” công nghệ bao gồm Amazon, Microsoft và Alphabet tăng mạnh.

Những công ty này đã có khởi đầu yếu kém trong các phiên đầu năm 2024. Cùng với đó, giới đầu tư cũng bắt đầu “lên dây cót” để đón đầu mùa công bố báo cáo của các doanh nghiệp.

Trong khi đó, bitcoin giảm nhẹ sau một đợt tăng giá nhỏ sau khi có thông tin Chính phủ Mỹ đã lần đầu tiên phê duyệt cho một số quỹ FTF bitcoin.

Dữ liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), dự kiến được công bố ngày 11/1 (theo giờ Mỹ), có thể là yếu tố quyết định thị trường trong ngắn hạn. Các nhà quan sát cảnh báo việc lạm phát không tăng có thể “châm ngòi” cho làn sóng bán tháo cổ phiếu mới.

Chuyên gia Matt Eagan tại hãng dịch vụ đầu tư toàn cầu Loomis Sayles cho biết ông kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục chạm đáy và về dưới ngưỡng 3%, có thể là 2,5%, và Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong vòng 6 tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục