Lạm phát cao, đồng yen yếu khiến người Nhật hạn chế chi tiêu mùa lễ hội

Theo khảo sát gần đây tại Nhật Bản, 52,5% số người được hỏi cho biết họ sẽ cắt giảm chi tiêu theo mùa, với 51,3% cho hay lạm phát sẽ ảnh hưởng đến việc họ mua các mặt hàng thực phẩm cho dịp lễ hội.

Đồ trang trí Năm mới được bày bán tại Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: THX/TTXVN)
Đồ trang trí Năm mới được bày bán tại Tokyo (Nhật Bản). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo một cuộc khảo sát khu vực tư nhân, lạm phát cao ở Nhật Bản và đồng yen yếu đã hạn chế chi tiêu của các cá nhân và hộ gia đình trong dịp nghỉ lễ cuối năm và Năm mới.

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Intage Inc., ngân sách trung bình dành cho những người có kế hoạch đi nghỉ ở nước này ở mức 45.235 yen (320 USD).

Tuy con số này tăng 27,8% so với khảo sát của năm trước, nhưng hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ sẽ cắt giảm chi tiêu theo mùa, bao gồm cả các món ăn đặc biệt và quà Giáng Sinh.

Trong số những người được hỏi, 56,2% cho biết, họ không có kế hoạch đi du lịch.

Với việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, 18,5% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ về thăm nhà cha mẹ, trong khi chỉ có 0,7% dự định đi du lịch nước ngoài trong bối cảnh đồng yen yếu.

Theo chỉ số tiền tệ Nikkei, đồng yen của Nhật Bản năm thứ ba liên tiếp là đồng tiền hoạt động yếu kém nhất trong các đồng tiền của 10 quốc gia giàu có (G10).

Tỷ giá trung bình yen đổi 1 USD là 140 yen đổi 1 USD trong năm nay, mức yếu nhất kể từ năm 1990.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy sau đợt tăng giá gần đây, 52,5% cho biết họ sẽ cắt giảm chi tiêu theo mùa, với 51,3% cho hay lạm phát sẽ ảnh hưởng đến việc họ mua các mặt hàng thực phẩm dành cho dịp lễ hội, bao gồm cả các đơn đặt hàng món ăn Năm Mới "Osechi."

Một quản lý của Intage cho biết hoạt động đi lại của người dân sẽ gia tăng, nhưng tư duy tiết kiệm của họ vẫn mạnh mẽ.

Cuộc khảo sát do Intage thực hiện với sự tham gia của khoảng 5.000 người, thuộc độ tuổi từ 15-79. Công ty tiến hành khảo sát từ ngày 24-27/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục