Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Bin Ibrahim khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong cấu trúc an ninh khu vực.
Pháp và Singapore sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng hạt nhân dân sự, chia sẻ thông tin tình báo và công nghệ quốc phòng, nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), an ninh.
Nội dung các phiên thảo luận toàn thể, phiên họp đặc biệt xoay quanh chủ đề như “Tham vọng mới của Mỹ cho an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương," “Đảm bảo sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh."
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin mong muốn tìm kiếm các cơ hội tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt thông qua việc RSAF mua và vận hành tiêm kích F-35B.
Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc khẳng định ông sẽ “tiếp tục nỗ lực với hy vọng mở ra các mối quan hệ Nhật-Hàn mới” trong khi “nhận thức rõ” tác động xung quanh sự kiện khôi phục ngoại giao con thoi.
Theo Phó Thủ tướng Singapore, các quốc gia và quân đội các nước cần hợp tác chặt chẽ với tư nhân để bảo đảm rằng công nghệ mới sẽ đóng góp cho việc bảo đảm thay vì gây hại an ninh quốc gia.
Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) thông báo hủy kế hoạch tổ chức Đối thoại Shangri-La 2021, dự kiến diễn ra dưới hình thức trực tiếp từ ngày 4-5/6 tới tại Singapore, do tình hình COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat nhận định tầm ảnh hưởng kinh tế của châu Á đã tăng lên đáng kể.
Một quan chức ngân hàng Malaysia cho biết 3,3 triệu ringgit (khoảng 803.000 USD) đã được rút ra từ hai thẻ tín dụng của cựu Thủ tướng Najib Razak để thanh toán tại cửa hàng nữ trang ở Italy.
Các bên đã kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đàm phán phi hạt nhân hóa vốn bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai hồi tháng Hai vừa qua.
Các vụ tấn công xảy ra gần như đồng thời ở 3 nhà thờ và 3 khách sạn ở trong và quanh thủ đô Colombo của Sri Lanka hôm 21/4 đã được thực hiện bởi 7 kẻ đánh bom liều chết.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt vào ngày 10 và 11/6.
Chính phủ Singapore cho biết nước này đã lựa chọn khu vực trung tâm của thủ đô Singapore làm "khu vực sự kiện đặc biệt" từ ngày 10-14/6 tới, nhằm phục vụ cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Lầu Năm Góc cho biết đã sẵn sàng đối phó với cả Trung Quốc và Triều Tiên, trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng nước này James Mattis đã lên đường tới Singapore để chuẩn bị cho đối thoại Shangri-La.
Nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết Dinh Tổng thống Singapore (Istana) có thể sẽ là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ Nội vụ Singapore đã phát động chiến dịch tăng cường an ninh đặc biệt nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32 diễn ra tại nước này từ ngày 25-28/4 tới.
ASEAN Gala Night đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho đông đảo các quan khách và những người tham dự, đặc biệt là đại diện các nước đối tác của ASEAN tại Singapore như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Alexander Fomin ngày 4/6 đã cáo buộc Hàn Quốc và Mỹ làm leo thang căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á thông qua việc triển khai THAAD.
Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực hành động tích cực hợp pháp của tất cả các nước, góp phần duy trì hòa bình, an ninh trên biển.