Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Al-Hadath của Saudi Arabia phát sóng hôm 26/6, Đại sứ Mỹ tại Liban Dorothy Shea nói rằng Mỹ "quan ngại sâu sắc về vai trò của Hezbollah, một tổ chức khủng bố."
Thiếu tướng Hassan Karami cho biết 7.500 binh sỹ, được chia thành 24 tiểu đoàn, sẽ "tham gia trực tiếp" vào việc bảo vệ lễ tưởng niệm Arbaeen dự kiến diễn ra ngày 17/10 tại Iraq.
Trong số các đối tượng bị tuyên án tử hình có 1 quân nhân, tất cả đều bị buộc tội tiến hành một số vụ tấn công và âm mưu ám sát một chỉ huy cấp cao trong quân đội Bahrain.
Kênh truyền hình nhà nước Syria đưa tin 14 dân thường đã tử vong và 32 người khác bị thương trong một cuộc không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tại quận Qusur do chính pủ kiểm soát.
Một kẻ đánh bom liều chết đã cho kích hoạt đai thuốc nổ tại một khu chợ ở phía Đông Kerbala, thành phố thánh của người Hồi giáo dòng Shi'ite khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Saudi Arabia thông báo sẽ trừng phạt bất kỳ cá nhân nào là thành viên của phong trào Hezbollah tại Liban, cũng như ủng hộ, hỗ trợ tài chính hoặc bao che cho thành viên của nhóm này.
Các quan chức Mỹ đã được những người đồng cấp Israel thông báo về việc châm ngòi cuộc chiến với Liban, nhất là trong bối cảnh Saudi Arabia có sự thay đổi chiến lược.
Một nhà hoạt động dẫn lời các nhân chứng cho biết một vụ nổ và sau đó là xả súng đã xảy ra tại thánh đường Imam Rida tại thị trấn Mahasen, vùng al-Ahsa.
Ngày 12/1, Kuwait đã tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo, trong đó có 1 người Iran bị xử vắng mặt, sau khi họ bị buộc tội "làm gián điệp" cho Tehran và âm mưu thực hiện các vụ tấn công tại quốc gia này.
BNA cho biết: "Bahrain quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và yêu cầu tất cả các thành viên phái bộ ngoại giao Iran rời khỏi vương quốc trong vòng 48 giờ đồng hồ."
Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Saudi Arabia khuấy động căng thẳng trong khu vực sau khi Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran và yêu cầu các nhà ngoại giao Iran phải rời khỏi Saudi Arabia.
Một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt thuốc nổ mang theo người trong buổi lễ cầu nguyện thứ Sáu tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở miền Đông nước này.
Iran cho biết, họ chỉ có hợp tác thương mại và hàng không với Yemen và chuyển hàng viện trợ y tế cũng như sản phẩm chăm sóc sức khỏe tới quốc gia Arập này.
IS đã đào các chiến hào dài hàng chục km và có những nơi sâu đến 2-3m xung quanh thành phố Mosul - một trong những thành trì chính của lực lượng này tại Iraq, nhằm chuẩn bị đối phó với quân chính phủ.