Thủ tướng Iraq thăm Saudi Arabia nhằm hàn gắn quan hệ

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã bắt đầu chuyến thăm Saudi Arabia trong nỗ lực mới nhất nhằm hàn gắn quan hệ bị rạn nứt nhiều năm qua giữa hai nước.
Thủ tướng Iraq thăm Saudi Arabia nhằm hàn gắn quan hệ ảnh 1Thủ tướng Haider al-Abadi. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 19/6, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã bắt đầu chuyến thăm Saudi Arabia trong nỗ lực mới nhất nhằm hàn gắn quan hệ bị rạn nứt nhiều năm qua giữa hai nước.

[Iraq khẳng định sẽ không còn lính Mỹ đồn trú sau cuộc chiến chống IS]

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia SPA cho biết ông Abadi đã được tiếp đón chính thức sau khi máy bay chở ông hạ cánh xuống thành phố Jeddah.

Saudi Arabia đang nỗ lực hàn gắn quan hệ với các nước khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Iran, quốc gia do người Hồi giáo dòng Shi'ite lãnh đạo.

Thủ tướng Abadi, thuộc khối chính trị dòng Shi'ite lớn nhất Iraq, thực hiện chuyến thăm sau khi Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và các đồng minh khác cắt đứt quan hệ với Qatar hai tuần trước.

Sau Saudi Arabia, Thủ tướng Iraq sẽ thăm Iran và Kuwait./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.