Thủ tướng Iraq Shia al-Sudani cho biết ông tham gia Khung điều phối các phe phái Shiite, khối hiện nắm đa số tại Quốc hội, nhằm củng cố vị thế trước cuộc đàm phán nhân sự cho chính phủ nhiệm kỳ tới.
Ngày 31/12, Thiếu tướng cơ quan tình báo Israel Tamir Hayman cho rằng, Iran có thể lợi dụng tầm ảnh hưởng gia tăng của nước này ở Iraq để biến quốc gia này thành vùng đệm tấn công Israel.
Theo thăm dò ý kiến của 500 chính trị gia, chuyên gia và các nhà khoa học của Mỹ đã nêu lên 30 điểm căng thẳng trên thế giới có nguy cơ cao dẫn đến xung đột nghiêm trọng trong năm 2019.
Một kẻ tấn công liều chết đã kích nổ thiết bị mang trên người ở gần một khu vực đông cảnh sát và người biểu tình tại thủ đô Kabul, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương.
Lực lượng an ninh Pakistan tiêu diệt và bắt giữ 8 phần tử khủng bố trong một chiến dịch truy lùng các phần tử khủng bố có liên quan đến vụ đánh bom liều chết tại tỉnh Balochistan.
Tổ chức Theo dõi nhân quyền cho biết các lực lượng an ninh Saudi Arabia đã phong tỏa thị trấn Awamiya có đa số dân là người Hồi giáo dòng Shiite sau nhiều tháng xung đột và bất ổn với cảnh sát.
Tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã xảy ra một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào người hành hương Hồi giáo dòng Shiite khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 40 người bị thương.
Phong trào Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite tại Yemen đã thành lập một "chính phủ cứu quốc" đối kháng với chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi.
Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen cho biết các lực lượng phòng không của Saudi Arabia đã bắn rơi một tên lửa đạn đạo được bắn từ Yemen.
Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh khẳng định phong trào Hezbollah là một nhóm "khủng bố" và phản đối việc tổ chức Hồi giáo dòng Shiite này tham chiến để ủng hộ chính quyền Syria.
Iran sẽ chỉ sẵn sàng giúp trả tự do cho các con tin nếu Washington hứa thả những người Iran bị bỏ tù tại Mỹ, như nước này đã làm trong vụ trao đổi tù nhân vừa qua.
Bộ trưởng Nội vụ các nước GCC cam kết thống nhất quan điểm cứng rắn chống lại một loạt các vụ đánh bom đẫm máu của tổ chức IS nhằm vào các ngôi đền của người Hồi giáo dòng Shiite.
Các vụ không kích nhằm vào dinh thự tổng thống bị phiến quân chiếm giữ tại thành phố Aden cũng như một căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Yemen ủng hộ phiến quân.
Tại tỉnh miền Tây Anbar, giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh Iraq cùng lực lượng dân quân với các tay súng IS từ thành phố miền Nam Fallujah - thành trì của IS.
Di sản của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã sống tiếp trong hàng ngũ điều hành cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS), do các chỉ huy cao cấp nhất dưới thời ông này đang lãnh đạo IS.
Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi một máy bay quân sự phóng một quả rocket xuống dinh Tổng thống ở Aden, miền Nam nước này.