Theo đó, ông Tatsuki Nagao khẳng định về việc SCV đã mua lại của Thủy Lộc toànbộ công việc kinh doanh nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩmShiseido tại thị trường Việt Nam do Thủy Lộc đã xây dựng lên trong những nămtrước đó. Việc mua bán đã được thực hiện tại giá thị trường và Thủy Lộc đã đượcthanh toán toàn bộ theo đúng thỏa thuận APA.
Tổng Giám đốc SCV cũng khẳng định không hề có thỏa thuận hợp đồng nào với bất kỳđối tác nào của Thủy Lộc.
Ông Tatsuki giải thích thêm “chúng tôi hiểu rằng Thủy Lộc có các đối táctrong một số của hàng bán lẻ. Tuy nhiên, không thể xác định chính xác mối quanhệ giữa Thủy Lộc và các đối tác của họ. Khi sự việc liên quan đến các đối táccủa Thủy Lộc xảy ra, với tư cách là bên tư vấn cho Thủy Lộc, chúng tôi đã cốgắng hợp tác với Thủy Lộc và tư vấn cho Thủy Lộc để tìm giải pháp-nhưng rất khóđể làm được việc này và hiện giờ, chúng tôi không còn ở vị trí để tư vấn củaThủy Lộc nữa.”
Tổng Giám đốc Tatsuki Nagao cũng bày tỏ lời cảm ơn công ty Thủy Lộc cũng như cánhân bà Hoài Anh về những nỗ lực và đóng góp của Thủy Lộc và bà Hoài Anh vớinhãn hàng Shiseido tại Việt Nam, đã giúp thương hiệu Shiseido gặt hái được thànhcông tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự đáng tiếc khi hợpđồng hai bên phải chấm dứt.
Tổng giám đốc SCV khẳng định: "Chúng tôi không hề muốn chấm dứt mối quan hệvới Thủy Lộc, hợp đồng bán lẻ giữa SCV và Thủy Lộc chấm dứt, điều này đồng nghĩavới việc sự tiếp cận tới khách hàng Việt Nam của chúng tôi bị kém đi nhiều,nhưng cuối cùng chúng tôi không còn sự chọn lựa nào khác vì lý do tranh chấp vàdo Thủy Lộc đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng."
Ông Tatsuki cũng cho biết thêm, liên quan đến các tranh chấp với Thủy Lộc vàcác tiến hành pháp lý, SCV đã bắt đầu các các thủ tục giải quyết tranh chấp tạiTrung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam./.