Singapore lập kỷ lục bốn lần lên ngôi bá chủ ĐNA

Với việc chỉ để thua Thái Lan 0-1 trong trận lượt về, Singapore đã lên ngôi vô địch với tổng tỷ số 3-2, lập kỷ lục 4 lần đăng quang.
Singapore đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2012 đồng thời lập kỷ lục 4 lần đăng quang tại giải đấu này sau khi giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Thái Lan, đội chỉ có thể giành thắng lợi 1-0 trong trận lượt về ở Bangkok.

Với lợi thế dẫn 3-1 ở lượt đi, Singapore đã vào trận với lối chơi phòng ngự chặt để bảo vệ thành quả. Nên dù đã rất cố gắng, song Thái Lan chỉ chọc thủng lưới đối phương được một lần và đành ngậm ngùi lần thứ 3 liên tiếp thất bại trong trận chung kết.

Năm 2007, Thái cũng từng thua Singapore với tỷ số tương tự và một năm sau lại để thua Việt Nam.

Trong khi đó, chức vô địch lần này không chỉ đưa Singapore trở thành đội giàu thành tích nhất Đông Nam Á mà còn giúp huấn luyện viên Radoijko Avramovic đi vào lịch sử với 3 lần lên ngôi, sau các năm 2004 và 2007.

Năm 1998, trong lần đầu vô địch (khi đó giải còn có tên Tiger Cup) thì người đã đưa Singapore lên đỉnh cao nhất là Barry Whitebread, sau khi thắng Việt Nam trong trận chung kết trên sân Hàng Đẫy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục