Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết Biến đổi Khí hậu vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với loài san hô tạo rạn và đang tàn phá các hệ thống tự nhiên mà con người phụ thuộc.
Ở độ sâu hơn 2.500m dưới mặt nước, ngay ngoài khơi bờ biển Trung Mỹ, những sinh vật khổng lồ, bao gồm giun ống và động vật thân mềm, đang sinh sôi nảy nở trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã thu thập được một mẫu vật có nhiều điểm tương đồng với loài mực ma cà rồng có tên vampyroteuthis infernalis (V. infernalis) từng được biết đến trước đó.
Nhóm nghiên cứu đã định loại được 67 loài tuyến trùng thuộc 26 họ trong 7 bộ tại Côn Đảo; 100 loài, dạng loài tuyến trùng, 81 giống thuộc 29 họ và 6 bộ tại Thổ Chu.
Tảo hủy diệt có thể sống được điều kiện môi trường ấm và ẩm khoảng hơn 1 tuần mà không cần nước, trở thành mối đe dọa với nhiều vùng biển khi bị chúng xâm lấn và phá vỡ hệ sinh thái.
Loài san hô mềm có tên Dendronephthya, được phát hiện ở độ sâu 42m tại khu vực biển gần làng Sdot Yam hồi tháng Năm vừa qua, có thể đã "di cư" từ Biển Đỏ đến Địa Trung Hải thông qua Kênh đào Suez.
Các nhà khoa học Cuba đã tìm thấy một quần thể san hô sừng hươu rất lớn và mạnh mẽ ở bờ biển Puerto Padre, trong khi tại bãi biển Santa Lucía, họ phát hiện một rạn san hô rất khỏe mạnh.
Ngày 7/7, Cơ quan Quản lý hạt nhân của Nhật Bản (NRA) đã cho phép TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, bắt đầu xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển.
Sau khi video clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra thích thú khi được chiêm ngưỡng những đàn cá tung tăng, nhảy lên mặt nước, ở phía xa là bán đảo Sơn Trà.
Loài bọ cạp biển mới phát hiện có đầu tròn và thân hình parabol, dài 15cm trông đáng yêu hơn các loài bọ cạp biển được phát hiện trước đây, nhưng thực tế lại là một động vật ăn thịt hung dữ dưới biển.
Tỉnh Cà Mau đã thả 900 khối rạn bằng bêtông xuống khu vực biển Tây để làm nhà - nơi trú ngụ cho các loài sinh vật biển; sau khi thả ghi nhận 78 loài thủy sản, trong đó mật độ cá chiếm tỷ lệ cao.
Các nhà khoa học dùng các thiết bị hiện đại ghi hình được những loài sinh vật mới, trong đó có hải sâm bay, nhím biển có gai phát sáng và cua khổng lồ, ở biển sâu thuộc công viên hải dương Gascoyne.
Theo báo cáo Sách Đỏ về các loài động thực vật đang bị đe dọa công bố ngày 9/12, hơn 1.550 trong số 17.903 loài thực vật và động vật biển đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Người đứng đầu cơ quan tài nguyên thiên nhiên Nga cho biết các chuyên gia đang nghiêng về khả năng những con hải cẩu này bị ngạt thở do khí thoát ra từ đáy biển.
Nhiều thành phố ven biển Địa Trung Hải đang trải qua những ngày mùa Hè nóng bức chưa từng thấy, với nhiệt độ cao hơn từ 3-5 độ C so với cùng thời điểm này hằng năm.
Vì đặc tính không tan và khó phân hủy, vi nhựa có thể đi vào chuỗi thức ăn của sinh vật biển và cuối cùng gây hại cho con người thông qua hải sản mà chúng ta tiêu thụ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy sâu gạo có thể tồn tại nhờ việc chỉ cần ăn nhựa Polystyrene và thậm chí còn tăng trọng lượng so với nhóm không được cho ăn.
Hệ sinh thái tự nhiên của Vườn Quốc gia Côn Đảo thuận lợi cho việc hình thành loại hình du lịch sinh thái có đẳng cấp quốc gia, quốc tế, hấp dẫn du khách với các sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên.
Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Hiệp hội sinh thái học Mỹ (ESA) và công bố ngày 16/2, trong đó lập ra một khuôn khổ xác định địa điểm và cách thức cần phải tập trung các nỗ lực bảo tồn.
Bên cạnh việc thảo luận bảo vệ loài cá heo vaquita nhỏ nhất thế giới, Mỹ cũng đề xuất tham vấn với Mexico về việc ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp.