Sinh viên Việt Nam tại Australia hướng về Tổ quốc

Hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (Sydney) đã có những hành động ý nghĩa gây quỹ hưởng ứng quỹ “Góp đá vì Trường Sa.”
Nhằm tạo sân chơi giao lưu giải trí cho sinh viên Việt Nam đang học và làm việc tại Sydney, trong tuần nghỉ Lễ Phục sinh 2012 vừa kết thúc, Hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales đã tổ chức giải thể thao Easter Sport với 3 môn thi đấu là đá bóng, cầu lông và tennis.

Bên cạnh tinh thần thể dục thể thao, ban tổ chức cũng thúc đẩy lòng yêu nước của các bạn sinh viên thông qua hành động vô cùng ý nghĩa là bán hàng để gây quỹ hưởng ứng quỹ “Góp đá vì Trường Sa.”

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn số liệu của ban tổ chức cho biết hai bộ môn tennis và cầu lông đã thu hút hơn 50 bạn sinh viên đăng ký tham gia, cao gần gấp đôi so với năm trước. Riêng bộ môn "thể thao vua" là bóng đá, có tới 16 đội đến từ các trường như Macquarie University, University of New South Wales, University of Sydney cũng như từ các vùng Canley, Cabramatta.

Sự góp mặt lần đầu tiên của hai đội đến từ Wollongong cũng góp phần làm tăng không khí sôi động của cuộc thi năm nay. Ngoài ba môn thể thao trên, ban tổ chức còn tạo ra những sân chơi khác dành cho các cầu thủ cũng như các cổ động viên trong thời gian nghỉ ngơi, như kéo co… và được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng.

Bên cạnh tinh thần thể dục thể thao, ban tổ chức còn khuyến khích lòng yêu nước của các bạn sinh viên thông qua việc bán đồ ăn và nước uống trong các ngày thi đấu. Với mỗi món hàng được bán ra, ban tổ chức sẽ trích 1 đôla Australia (AUD) vào quỹ “Góp đá vì Trường Sa.”

Tổng số tiền thu được cho lần này là 104 AUD sẽ sớm được gửi về quỹ trên. Đánh giá ý nghĩa của hoạt động đóng góp này, bạn Nghiêm Xuân Hiếu, 17 tuổi, đến từ trường Taylors College cho biết: “Việc đóng góp vào quỹ ‘Góp đá vì Trường Sa’ là một hành động rất thiết thực, nâng cao ý thức của sinh viên chúng em về tinh thần yêu nước, bảo vệ Tổ quốc”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục