Slovenia hối thúc NATO kết nạp các nước Tây Balkans

Slovenia đang hối thúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao quy chế thành viên liên minh cho các nước ở khu vực phía Tây Balkans.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovenia Roman Jakic ngày 28/11 cho biết nước này đang hối thúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trao quy chế thành viên liên minh cho các nước ở khu vực phía Tây Balkans.

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến lược an ninh quốc tế Anh Andrew Morrison tại London, Bộ trưởng Jakic nhấn mạnh sự ổn định ở phía Tây Balkans là mục tiêu chiến lược của Slovenia, quốc gia trở thành một thành viên NATO vào năm 2004.

Theo ông, ít nhất NATO phải kết nạp Montenegro, thậm chí cả Macedonia vì các lý do về kinh tế, chính trị, chiến lược và an ninh.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Slovenia cũng lên tiếng bác bỏ cách tiếp cận "cả gói" trong việc mở rộng NATO vì việc chờ đợi những nước chậm phát triển nhất và yếu nhất sẽ là không công bằng với những quốc gia đã đảm nhận trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc.

Montenegro được NATO trao Kế hoạch Hành động thành viên (MAP) năm 2009, một tiến trình quan trọng tiến tới gia nhập liên minh này.

Dự kiến, Montenegro sẽ trở thành thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh lần tới của khối trong năm 2014. Trong khi đó, Macedonia cũng đã được đưa vào kế hoạch hành động thành viên của NATO.

Mở rộng NATO là một trong các ưu tiên trong chính sách phát triển của Tổng Thư ký khối quân sự này, ông Fogh Rasmussen cho biết.

Quan chức này luôn đề cao những lợi ích đặc biệt của NATO tại khu vực Tây Balkans cũng như kế hoạch bốn nước Bosnia, Macedonia, Montenegro và Gruzia gia nhập NATO./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục