Sau vòng bảng nhiều kịch tính, cặp đấu thuộc vòng 1/8 được phân định, gồm: Thụy Sĩ-Italy, Đức-Đan Mạch, Anh-Slovakia, Tây Ban Nha-Gruzia, Pháp-Bỉ, Bồ Đào Nha-Slovenia, Romania-Hà Lan, Áo-Thổ Nhĩ Kỳ.
Thủ tướng Golob nêu rõ Chính phủ Slovenia "đã quyết định công nhận Palestine là một nhà nước độc lập và có chủ quyền," kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Hamas - Israel tại Dải Gaza và thả tất cả con tin.
Slovenia áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới với Croatia và Hungary vào ngày 21/10 và liên tục gia hạn nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố, buôn người, di cư bất hợp pháp.
Gần đây một số nước Liên minh châu Âu (EU) thuộc khu vực Schengen đã tăng cường kiểm soát biên giới trong bối cảnh gia tăng tâm lý lo ngại bạo lực và di cư bất hợp pháp.
Chiều 24/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Slovenia, lãnh đạo TP.HCM bày tỏ mong muốn Slovenia hỗ trợ, hợp tác về chuyển đổi số, vận tải biển.
Chính phủ Slovenia đã áp dụng giá trần điện, khí đốt đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ từ đầu năm và tiếp tục áp giá trần điện, giá khí đốt đối với các tổ chức công trong năm 2023.
Theo kết quả thăm dò dư luận do cơ quan truyền thông Ninamedia thực hiện và công bố ngày 11/11, bà Musar có thể giành được 51,2% số phiếu ủng hộ, cao hơn tỷ lệ 48,8% dành cho ông Logar.
Hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu ủng hộ nhất là ông Anze Logar, cựu Ngoại trưởng Slovenia và ứng cử viên độc lập, luật sư Natasa Pirc Musar sẽ cạnh tranh ở vòng 2 sắp tới.
Các cuộc thăm dò cho thấy không có ứng cử viên nào hội đủ đa số phiếu để giành chiến thắng ngay ở vòng đầu và nhiều khả năng Slovenia sẽ phải tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 sau đây 3 tuần.
Kết quả kiểm 98,2% số phiếu cho thấy đảng Phong trào Tự do đang dẫn đầu với 34,34% số phiếu, trong khi đảng Dân chủ Slovenia cầm quyền chỉ nhận được 28,83% số phiếu ủng hộ.
Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2, trong khi Slovenia xác nhận có 4 trường hợp nhiễm biến thể này.
Thủ tướng Slovenia Janez Jansa ngày 6/7 đã công bố những ưu tiên trên tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp) khi trình bày những chính sách trong nhiệm kỳ kéo dài 6 tháng này.
Thủ tướng Janez Jansa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19 của EU là một trong những ưu tiên hàng đầu mà Slovenia sẽ phải xử lý trong nhiệm
Cục Xúc tiến thương mại và Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam ở Áo kiêm nhiệm Slovenia cùng Phòng Thương mại-Công nghiệp Slovenia tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến doanh nghiệp Việt Nam-Slovenia.
Biển Adriatic là một vùng biển khép kín với giao thông hàng hải dày đặc và hệ sinh thái dễ bị tổn thương, cần một cách tiếp cận tổng hợp để bảo vệ môi trường, ngăn ngừa rủi ro và phát triển bền vững.
Ngày 4/12, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn kêu gọi áp đặt các biện pháp hạn chế bổ sung để ngăn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan tại các khu vực có số ca nhiễm cao của nước này.