Số ca mắc COVID-19 tăng, Hà Nội phát hiện chủng XBB.1.9.1

Qua giải trình tự gen tìm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Hà Nội, cơ quan y tế đã phát hiện 2 mẫu giải trình tự gen virus cho kết quả chủng XBB.1.9.1 với đặc điểm lan truyền nhanh.
Số ca mắc COVID-19 tăng, Hà Nội phát hiện chủng XBB.1.9.1 ảnh 1Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người với các quận, huyện, thị xã chiều 17/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị, các địa phương tập trung cao điểm phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, dự kiến trong ngày 18/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ ban hành văn bản về công tác phòng, chống dịch bệnh đáp ứng tình hình hiện nay. Các quận, huyện, thị xã sẽ căn cứ vào đó để triển khai thực hiện.

Các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể về các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, rà soát lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, nguồn nhân lực, trang thiết bị...; theo dõi, giám sát chặt diễn biến tình hình dịch trên địa bàn để có báo cáo hàng ngày, từ đó chủ động ứng phó; tập trung cao điểm công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè. Các địa phương, ngành cần rà soát đúng, đủ đối tượng và đăng ký nhu cầu tiêm phòng của người dân, tiêm đúng đối tượng và kịp thời.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu, Sở Y tế tổng hợp tình hình dịch bệnh hàng ngày, đồng thời cập nhật các chỉ đạo của Bộ Y tế và phối hợp với các báo, đài để đưa tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Nội dung tập trung vào hướng dẫn “2K” (khẩu trang và khử khuẩn) của ngành Y tế. Người dân khi đến các bệnh viện, tham gia các phương tiện giao thông công cộng, đến nơi đông người… cần đeo khẩu trang và khử khuẩn.

[Số ca mắc mới COVID-19 vượt mốc 1.000, cao nhất trong gần 6 tháng qua]

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các trường theo quy định; bảo đảm nội dung thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 16/4, toàn thành phố có 566 trường hợp mắc COVID-19 đang điều trị. Trong đó có 299 trường hợp không triệu chứng và triệu chứng nhẹ được điều trị tại nhà (chiếm 53%); 237 bệnh nhân có triệu chứng trung bình (chiếm 42%); 27 trường hợp mức độ nặng phải thở ô xy hỗ trợ qua kính/mast (chiếm 5%); 2 bệnh nhân mức độ nặng phải thở máy điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và 1 trường hợp đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đáng chú ý, số người mắc COVID-19 gia tăng những ngày gần đây. Từ ngày 12-16/4, thành phố ghi nhận trung bình 96 ca/ngày; trong đó ngày 16/4, ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất với 99 ca mắc.

Thành phố đã tiến hành lấy 10 mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện Bạch Mai để giải trình tự gen tìm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Hiện 2 mẫu giải trình tự gen virus tại quận Nam Từ Liêm cho kết quả chủng XBB.1.9.1. Đây là chủng có ở nhiều nước như Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Singapore, Philippines với đặc điểm lan truyền nhanh và diễn biến lâm sàng nhẹ.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương, những biến chủng được phát hiện trên địa bàn Thủ đô trùng với những biến chủng đang ghi nhận trên thế giới.

Hiện nay, toàn thành phố còn tồn khoảng hơn 4.600 liều vaccine phòng COVID-19; trong đó có 870 liều AstraZeneca. Dự kiến, ngày mai (18/4), thành phố sẽ cấp 10.000 liều vaccine AstraZeneca cho các quận, huyện, thị xã để đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục