Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, điều có thể nhìn thấy rõ nhất qua một tháng thực hiện Nghị định 168 là việc xử lý vi phạm đã giảm đáng kể so với thời gian trước liền kề.
Mục tiêu LHQ đặt ra cho Tây Thái Bình Dương là giảm khoảng 33% số ca tử vong sớm do các bệnh liên quan lối sống vào năm 2030, song đến nay, mức giảm ghi nhận tại đây mới chỉ hơn 25%.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao đã tăng từ 1.069 vào năm 1999 lên 2.325 vào năm 2023, tương đương mức tăng 117 %.
Theo các nhà nghiên cứu từ Australia, số ca tử vong vì ung thư ở nam giới sẽ tăng từ 5,4 triệu vào năm 2022 lên 10,5 triệu vào năm 2050, tương ứng mức tăng 93%.
Chính phủ Peru đã thông qua "sắc lệnh khẩn cấp" cho phép áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm thúc đẩy việc triển khai kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết đang ở mức độ trầm trọng.
Ngày nay, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trên thế giới và gây ra tình trạng khuyết tật, mất trí nhớ và các vấn đề sức khỏe khác cho hàng triệu người mỗi năm.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 8/7, Việt Nam ghi nhận 86 ca mắc mới COVID-19, 15 trường hợp khỏi bệnh tronh khi có 1 ca thở ôxy.
Ngày 28/5, Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh xuống còn 341 ca và không ghi nhận ca tử vong trong ngày, trong khi có thêm 111 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Vệc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại bang California hầu như không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của người dân bởi bang này đã dỡ bỏ hầu hết các quy định hạn chế phòng dịch COVID-19.
Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho rằng xe điện có trọng lượng nặng hơn so với xe xăng và làm tăng nguy cơ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Ngày 11/10, Việt Nam ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội, 406 ca được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.597.542 ca.
Theo người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier, số ca tử vong do bệnh tả tại Haiti có thể cao hơn nhiều so với con số thông báo chính thức và số ca mắc có thể gia tăng.
Số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại; từ ngày 5-11/9, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.900 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, riêng ngày 7/9 ghi nhận 3.878 ca.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7/8 của Bộ Y tế cho biết có 1.381 ca COVID-19 mới, giảm hơn 200 ca so với ngày trước đó; có 8.589 ca được công bố khỏi bệnh.
Theo Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 24/7 của Bộ Y tế cho biết có 748 ca mắc mới, giảm gần 300 ca so với hôm qua; có 9.772 ca được công bố khỏi bệnh.
KCNA dẫn dữ liệu từ Cơ quan Phòng chống dịch khẩn cấp nhà nước Triều Tiên cho biết trong vòng 24 giờ (tính đến 18h ngày 4/7), nước này ghi nhận hơn 2.500 trường hợp bị sốt.
Ngày 9/6, Việt Nam ghi nhận có 802 ca mắc mới COVID-19 (trong đó có 799 ca ghi nhận trong nước), giảm 114 ca so với hôm qua, trong khi số ca khỏi bệnh nhiều gấp hơn 5 lần số mắc mới.
Số ca tử vong do COVID-19 trên cả nước trong thời gian gần đây ở mức rất thấp, có ngày không ghi nhận ca tử vong. Số ca tử vong trong 2 tuần qua ở mức 10 ca/tuần.