Số người bị thương ở Tân Cương lên tới 1.680

Chính quyền Tân Cương cho biết tính đến ngày 12/7, số người bị thương trong các vụ bạo động ở thủ phủ Urumqi lên tới 1.680 người.
Chính quyền Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc cho biết tính đến ngày 12/7, số người bị thương trong các vụ bạo động ở thủ phủ Urumqi đã lên tới 1.680 người.
 
Phát biểu trên truyền hình chiều 12/7, Chủ tịch Khu tự trị Tân Cương, ông Nur Bekri cho biết, hiện có 939 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện. Trong số này, 216 người bị thương nặng, trong đó 74 người có nguy cơ tử vong.
 
Trong các vụ bạo loạn ở Urumqi, có 627 chiếc ôtô bị đập phá hay đốt cháy, trong đó 184 chiếc hư hỏng nặng.
 
Trước đó, trong chuyến thị sát tình hình tại Urumqi, ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền tại Tân Cương thiết lập "bức tường thép" nhằm duy trì sự ổn định và bảo vệ lợi ích của người dân.
 
Về vụ nổ kho dự trữ dầu tại nhà máy hóa dầu ở Urumqi sáng nay, các chuyên gia hóa chất Trung Quốc cho rằng một lượng dầu nhỏ có thể đã bị rò rỉ từ một thùng chứa dầu và bay hơi, cùng với nhiệt độ cao xung quanh đã gây nổ.
 
Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát đã bác bỏ khả năng có bàn tay phá hoại. Nhà máy này thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục