Số người chết trong vụ nổ ở Mumbai đã lên tới 21

Số người chết trong 3 vụ đánh bom đồng thời hôm 13/7 làm rung chuyển Mumbai đã lên tới 21 người trong khi có hơn 100 người khác bị thương.

Theo tin của báo chí địa phương, số người chết trong 3 vụ đánh bom đồng thời hôm 13/7 làm rung chuyển thủ phủ thương mại Mumbai của Ấn Độ đã lên tới 21 người trong khi có hơn 100 người khác bị thương.

 

Thông tin trước đó cho biết con số bị chết là 13 và số bị thương là hơn 80 người.

 

Các vụ nổ - xảy ra tại các khu vực thương mại và dân cư sầm uất vào đúng giờ cao điểm buổi tối - là vụ tấn công khủng bố quy mô lớn đầu tiên kể từ các vụ tấn công ở Mumbai hồi năm 2008 làm hơn 160 người thiệt mạng.

 

Hai vụ nổ đầu tiên xảy ra ở các chợ Dawar  Zaiveri của Mumbai, làm hư hỏng các tòa nhà gần đó, kể cả một nhà hát opera.

 

Vụ thứ ba xảy ra gần Nhà hát Opera trên phố Charni ở phía nam thành phố. Mumbai, cũng như thủ đô Delhi và một số thành phố khác, đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau các vụ nổ kể trên.

Nguyên nhân của các vụ nổ chưa được xác nhận, cũng chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

 

Mumbai từng chịu một vụ tấn công khủng bố quy mô lớn vào ngày 26/11/2008, khi 10 tên khủng bố xâm nhập vào thành phố bằng đường biển từ Pakistan và tấn công các khách sạn, ga đường sắt và nhà hàng, giết hại tổng cộng 166 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục