Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Chiều tối 20/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki dự Hội nghị Ban chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) tại Cần Thơ.
Chiều tối 20/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki dự Hội nghị Ban chấp hành Liên minh nghị viện Pháp ngữ (APF) tại Cần Thơ.
Việc cách chức các chỉ huy quân đội liên quan tới lệnh thiết quân luật dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 21/1 khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức thông báo cho các chỉ huy này về quyết định.
Chuyên gia nhận định việc Việt Nam liên kết các cải cách quản trị với mục tiêu phát triển bền vững và thông lệ quốc tế là minh chứng cho cam kết hiện đại hóa, trong khi vẫn duy trì ổn định chính trị.
Phó Chủ tịch Hàn Chính nhấn mạnh nếu Trung Quốc và Mỹ duy trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình, hợp tác cùng có lợi, quan hệ song phương sẽ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
Quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết quyền Tổng thống đang cân nhắc cách xử lý dự luật điều tra đặc biệt do đảng Dân chủ, lực lượng đối lập chính, đề xuất.
Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng, ưu tiên phát triển mối quan hệ hợp tác với các bộ, ngành, địa phương của Trung Quốc.
Công trình biểu tượng Grand Ring hoàn toàn bằng gỗ, rộng hơn 30m, cao từ 12-22m, chu vi 2km, được thiết kế chịu được động đất, sóng thần và hỏa hoạn, có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn khẩn cấp.
Hàn Quốc thông báo chính thức bắt đầu phát triển hệ thống đánh chặn trong nước tương tự như Iron Dome của Israel để tăng cường khả năng phòng thủ trước Triều Tiên.
Vị tổng thống bị luận tội này đang phải đối mặt với các cáo buộc dẫn đầu một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực thông qua việc áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi vào ngày 3/12.
Phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương 2025 tại Seoul, Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Ahn Gyu Bach khẳng định niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của Việt Nam.
Trong bức thư viết từ nhà giam, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã kêu gọi người dân thể hiện quan điểm một cách hòa bình, trong khi yêu cầu cảnh sát thể hiện sự khoan dung.
Ngày 19/1, tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đã đăng tải bài viết của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ với tiêu đề “Viết tiếp ‘thời khắc trọng đại’ thứ hai trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam”.
Theo luật sư, ông Yoon bị sốc và thất vọng trước vụ bạo lực xảy ra tại Tòa án Quận Tây Seoul, nơi những người biểu tình ủng hộ ông đã giận dữ xông vào Tòa án và đập vỡ cửa sổ vào sáng cùng ngày.
Học giả Trung Quốc cho biết tình hữu nghị Việt-Trung được các nhà lãnh đạo đầu tiên của hai Đảng, hai nước vun đắp, đã vượt qua thử thách của chiến tranh và là tình hữu nghị trường tồn.
Ngay sau khi tòa án công bố quyết định gia hạn lệnh giam giữ Tổng thống Hàn Quốc lúc 3h sáng (giờ địa phương), đám đông đã tràn vào tòa nhà, áp đảo lực lượng cảnh sát chống bạo động.
Rạng sáng 19/1, Tòa án quận Tây Seoul của Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ chính thức đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan tới việc ông ban bố thiết quân luật gây tranh cãi.
Lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol được phán quyết dựa trên cáo buộc ông đã chỉ đạo cuộc nổi loạn và lạm quyền khi ban bố lệnh thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.
Sự gần gũi về văn hóa giữa nhân dân hai nước, cũng như giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa Việt Nam và Hong Kong tạo thành dòng chảy tự nhiên thúc đẩy quan hệ.
Các lãnh đạo Việt Nam đã trao đổi thư mừng/điện mừng với lãnh đạo Trung Quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2025).
Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục triển khai toàn diện nhận thức chung cấp cao, nâng cao hiệu quả giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực.
Trong những năm gần đây, dù tình hình quốc tế biến đổi khôn lường, quan hệ hai nước trước sau như một tiến lên phía trước theo hướng đúng đắn, không ngừng đạt được thành quả mới.
Trong dự luật vừa thông qua, phe đối lập đã bỏ bớt một số điểm, trong đó có nội dung cáo buộc Tổng thống Yoon nổi loạn và yêu cầu thanh tra ngoại hối đối với chính phủ của Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa Trung Quốc năm 2024 đạt mức cao đáng kinh ngạc là 43.850 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5.980 tỷ USD, riêng tháng 12/2024 đã lần đầu tiên vượt mức 4.000 tỷ nhân dân tệ.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về thành tựu nổi bật trong trong quan hệ hai nước cũng như kỳ vọng về hợp tác trong thời thời gian tới.
75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển, sâu sắc, toàn diện và bền vững.
Ngày 17/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025).
75 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đến nay quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển toàn diện.
Các điều tra viên Hàn Quốc đã đề nghị phát lệnh bắt giữ chính thức đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol, người đang bị điều tra về việc ban hành thiết quân luật đêm 3/12.
Ngày 17/1, các điều tra viên đã đề nghị lệnh bắt giữ chính thức đối với Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan đến việc ông ban bố lệnh thiết quân luật bất thành.
Từ ngày 15-18/1, Diễn đàn “Đối thoại Thị trưởng thế giới–Nam Ninh” diễn ra tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.