Người tị nạn tăng vọt

Số người phải đi tị nạn trên thế giới sẽ tăng vọt

43 triệu người đã phải rời quê hương, trong đó số người phải tị nạn do thảm họa tự nhiên tăng nhanh hơn nhiều so với xung đột.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 31/5, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), António Guterres, cảnh báo số người phải đi tị nạn trên thế giới sẽ tăng vọt trong thập kỷ tới do các nhân tố như xung đột, thảm họa tự nhiên, biến đổi khí hậu… Thế giới đương đại đang tạo ra vấn đề người tị nạn nhanh hơn nhiều so với tìm ra giải pháp.

Ông Guterres nhấn mạnh đây là vấn đề toàn cầu cần giải pháp toàn cầu và kêu gọi thế giới tăng cường đoàn kết quốc tế để đối phó với thách thức toàn cầu này.

Nghiên cứu mới nhất của UNHCR về hiện trạng người tị nạn trên thế giới cho biết, hiện tại, 43 triệu người trên thế giới đã phải rời khỏi quê hương đi tị nạn do các nguyên nhân như xung đột, biến đổi khí hậu, dân số tăng nhanh, đô thị hóa, mất an ninh lương thực, khan hiếm nước và cạnh tranh các nguồn tài nguyên. 80% trong số này sống ở các nước đang phát triển. Số người phải tha hương ngay trong nước họ đã tăng lên nhanh chóng và hiện đã lên tới 26 triệu người, chiếm hơn 50% tổng số người tị nạn toàn cầu. 15-16 triệu người tị nạn ngoài nước và hơn 1 triệu người nữa đang tìm kiếm quy chế người tị nạn của Liên hợp quốc.

Số người phải tị nạn hàng năm do thảm họa tự nhiên tăng nhanh hơn nhiều so với số người tị nạn do xung đột. Nghiên cứu của UNHCR cảnh báo khoảng cách lớn về bảo vệ quốc tế đối với những người tị nạn do biến đổi khí hậu hoặc do thảm hoạ tự nhiên so với những người tị nạn do xung đột. Những thách thức mới cũng đang tăng lên khi giải quyết vấn đề người tị nạn do những đe dọa đang tăng lên đối với an toàn của các nhân viên Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo này cũng như nhu cầu cấp thiết về hợp tác quốc tế.

UNHCR nhấn mạnh các chính sách định cư và phát triển dành cho người tị nạn giúp họ hòa nhập vào các địa phương họ đang tị nạn nhưng để thúc đẩy các chính sách này cần ý chí chính trị và sự chuyển đổi thái độ từ các nước phát triển. Trong thế giới mà các xã hội ngày càng đa văn hóa và đa sắc tộc, cần thúc đẩy mạnh mẽ các giá trị của sự khoan dung và chống các biểu hiện bài ngoại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục