Sôi động giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 29/6, giải bóng đá dành cho sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc tranh cúp ICFood lần thứ 6 đã diễn ra tại khu thể thao của Trường Đại học Quốc gia Chungnam.
Sôi động giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ảnh 1Giáo sư Park Kyun-ik chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển SKVN giành huy chương Vàng môn bóng đá nam. (Ảnh: Phạm Duy-Việt Cường/Vietnam+)

Ngày 29/6, giải bóng đá dành cho sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc tranh cúp ICFood lần thứ 6 đã diễn ra tại khu thể thao của Trường Đại học Quốc gia Chungnam (thành phố Daejeon, miền Trung Hàn Quốc).

Đây là giải đấu do Chi hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Chungnam đăng cai tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Công ty ICFood (Hàn Quốc) và sự hỗ trợ của Trường Đại học Quốc gia Chungnam.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Chủ tịch Công ty ICFood, giáo sư Park Kyun-ik nhấn mạnh: “Đây đã là năm thứ 6 liên tiếp, Công ty ICFood vinh dự là nhà tài trợ chính cho giải đấu. Mỗi năm quy mô giải đấu tiếp tục được mở rộng hơn và công ty ICFood cam kết tiếp tục đồng hành cùng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc trong các hoạt động phong trào và rèn luyện sức khỏe.”

Giáo sư Park bày tỏ mong muốn “đây sẽ là dịp để các bạn sinh viên trút bỏ những căng thẳng, mệt mỏi và nạp lại năng lượng cho chính mình,” đồng thời hy vọng với sự chung tay, hiệp sức của các bạn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, “một ngày không xa, giải bóng đá ICFood sẽ được khai mạc trên một sân vận động tại Hà Nội.”

Thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Công sứ Nguyễn Mạnh Đông ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ quý báu của Công ty ICFood và cá nhân giáo sư Park Kuyn-ik dành cho sinh viên, lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng người Việt tại khu vực Daejeon nói chung.

Công sứ Nguyễn Mạnh Đông nhấn mạnh, ngoài việc tích cực học tập, nghiên cứu, thời gian qua, dưới sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân Hàn Quốc, sinh viên Việt Nam đã không ngừng tạo dựng đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất phong phú mà giải bóng đá này là một minh chứng cụ thể.

Nhân dịp này, Công sứ Nguyễn Mạnh Đông cũng bày tỏ hy vọng các bạn sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc “thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa để tăng cường đoàn kết, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay xây dựng cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc ngày càng lớn mạnh, hướng về quê hương đất nước và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt-Hàn.”

Giải năm nay có sự góp mặt của 8 đội bóng nam và 8 đội bóng nữ (tăng 3 đội so với giải năm 2013) và đã thi đấu từ ngày 28/6.

Trong khuôn khổ giải đấu, các sinh viên còn tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, thi làm kim chi và bốc thăm trúng thưởng với các giải thưởng có giá trị như xe đạp địa hình, vé máy bay về Việt Nam và nhiều phần quà khác của nhà tài trợ.

Đội tuyển SKVN, gồm liên quân của bốn trường đại học Sejong, Hanyang, Dongkuk, Konkuk tại thủ đô Seoul, giành huy chương Vàng môn bóng đá nam.

Trong khi đó, với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm trong đội hình thi đấu, các cô gái đến từ Đại học Sungkyunkwan đã giành huy chương Vàng môn bóng đá nữ năm thứ hai liên tiếp sau trận chung kết căng thẳng và nhiều cảm xúc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục