Sớm chấm dứt nạn khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Dân ở cù lao Tân Qui, Trà Vinh, luôn sống trong tâm trạng lo lắng vì vườn cây ăn trái của họ bị đe dọa bởi nạn khai thác cát trái phép.
Các hộ dân sống ở cù lao Tân Qui, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh luôn sống trong tâm trạng lo lắng vì vườn cây ăn trái đặc sản của họ bị đe dọa bởi nạn khai thác cát trái phép trên sông Hậu.

Theo người dân địa phương, tình trạng khai thác cát trái phép tận lưng cồn rất phức tạp, thường diễn ra vào ban đêm và các ngày nghỉ… Bình quân mỗi ngày có khoảng 10 - 15 xà lan có trọng tải lớn đến vận chuyển cát.

Việc làm này rất nguy hiểm, có thể gây sạt lở tuyến đê bao, thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 1.000 hộ dân.

Người dân cù lao Tân Qui còn hoang mang hơn khi biết tỉnh Trà Vinh có quyết định đồng ý lập thủ tục cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Sơn nạo vét kết hợp tận thu cát dưới lòng sông Hậu thuộc địa bàn xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè.

Tại cuộc họp ngày 4/9 vừa qua, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã An Phú Tân tổ chức để lấy ý kiến của người dân địa phương, tất cả người dân dự họp đều không đồng tình và đề nghị lãnh đạo tỉnh Trà Vinh sớm hủy bỏ quyết định đồng ý lập thủ tục cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Sơn nạo vét kết hợp tận thu cát dưới lòng sông Hậu.

Đồng tình với người dân địa phương, ông Nguyễn Minh Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú Tân cho biết: Cù lao Tân Qui hiện có bãi cát dài mới nổi khoảng 3 ha, vào dịp lễ tết hàng năm có hàng ngàn lượt du khách đến tắm, vui chơi. Đây là điều kiện tốt để địa phương phát triển du lịch sinh thái trên sông Hậu kết hợp du lịch miệt vườn.

Vì vậy, nếu tiến hành tận thu cát dưới dòng sông Hậu, đặc biệt tại đoạn cù lao Tân Qui sẽ thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến đời sống và môi trường trong khu vực, nhất là gây sạt lở ở khu vực ven cù lao và cồn mới nổi.

Cù lao Tân Qui nằm giữa sông Hậu, một bên là đất liền thuộc tỉnh Trà Vinh, bên kia là địa phận thuộc hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Với diện tích tự nhiên gần 1.000 ha, với hơn 4.500 nhân khẩu, bao gồm hai ấp Tân Qui 1 và Tân Qui 2; là vùng đất phù sa màu mỡ được dòng sông Hậu bồi đắp và quanh năm nước ngọt nên trồng cây ăn trái đã trở thành nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây.

Cù lao Tân Qui hiện có khoảng 800ha vườn cây ăn trái đặc sản, mỗi năm cho sản lượng khoảng 50.000 - 60.000 tấn, giúp người dân cù lao Tân Qui có thu nhập nhiều tỉ đồng trong năm. Hàng năm, cù lao Tân Qui còn tiếp đón hàng chục ngàn lượt khách du lịch.

Vì vậy, các ngành chức năng của tỉnh Trà Vinh cần sớm vào cuộc, ngăn chặn kịp thời nạn khai thác cát trái phép dưới lòng sông Hậu để bảo vệ cù lao Tân Qui và cần cân nhắc kỹ khi cấp phép cho các doanh nghiệp khai thác cát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục