Đến nay đa số các công trình thủy điện trên sông Mã đang vận hành an toàn, đảm bảo an toàn liên hồ chứa, kịp thời ứng phó khi có tình huống đột xuất xảy ra, đảm bảo an toàn cho người dân.
Vào lúc 7h ngày 23/9, lũ sông Bưởi tại Kim Tân là 11,38m, trên báo động 2 là 0,38m, đang lên; lũ sông Cả tại Con Cuông là 28,62m, dưới báo động 2 là 0,38m và vẫn tiếp tục đang lên.
Do ảnh hưởng bão số 4, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3-7m, hạ lưu các sông từ 2-3m.
Sự cố nói trên ở cầu Hàm Rồng chưa có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu hỏa tuyến đường sắt Bắc-Nam nhưng gây dằn xóc khi các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua khu vực này.
Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 14 giờ 30 ngày 4/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực sông Mã chảy qua bản Nậm Ma, xã Pú Hồng, cách vị trí mất tích khoảng 4km.
Hiện nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Mã, đoạn chảy qua địa bàn huyện Bá Thước và Cẩm Thủy vẫn đang được các ngành chức năng làm rõ.
Từ ngày 19/3 đến 27/4, đã có hàng chục lồng cá nuôi trên sông Mã của 22 hộ dân ở các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng bị chết, với tổng số lượng khoảng gần 2 tấn cá.
Sông Mã và Neun-Cả là hai con sông xuyên biên giới liền kề có kích thước tương tự, đặc điểm giống nhau và có những thách thức về quản lý nước và môi trường tương tự.
Hằng ngày, 83 học sinh ở làng Bèo Bọt, xã Cẩm Thành, huyện miền núi Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, vẫn phải đến trường bằng đò ngang khiến hành trình đi tìm con chữ của học sinh nơi đây cũng lắm gian nan.
5 năm trở lại đây, đã có hàng chục ha đất "bờ xôi, bãi mật" dọc 2 bờ sông Mã thuộc các xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc) bị sạt lở, cuốn trôi hoa màu xuống dòng sông.
Những vết sạt lở ngày càng lan rộng, có đoạn ăn sâu vào bãi bồi khoảng 10m làm đất nông nghiệp bị sạt xuống sông, gây nguy hiểm cho người dân khi đang canh tác tại khu vực này.
Theo tài liệu điều tra, xác minh ban đầu, cả 5 thuyền hút cát trái phép trên lòng sông Mã đều do những người dân ở các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa điều khiển.
Tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em là câu chuyện không mới, thậm chí với nhiều người là chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" nhưng lại không bao giờ thừa.
Thanh Hóa: Chiều 8/1, trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông Mã khiến 3 người trong một gia đình mất tích.
Trong số các ca mắc mới, có 4 bệnh nhân là những trường hợp từ vùng dịch trở về huyện Phù Yên, có tham gia đám hiếu tại bản và tiếp xúc với nhiều người, nên có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao.
Sau khi TTXVN phản ánh vụ việc, tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Quan Hóa khẩn trương kiểm tra nội dung báo nêu, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục, xử lý vi phạm (nếu có).
đơn vị thi công được đổ đất đá thải xuống bãi bồi bên sông Mã trong diện tích khoảng 3ha nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Hưng Phúc An đang đổ đất đá thải ra cả ngoài phạm vi quy hoạch.
Do địa hình rộng, nhiều thành phần dân tộc, dân cư sinh sống rải rác nên việc chuẩn bị các điều kiện cho Ngày Bầu cử đã được Ủy ban Bầu cử huyện Sơn La triển khai từ sớm.
Đến thời điểm này, nhiều địa phương của tỉnh Sơn La đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày hội non sông. Tại huyện biên giới Sông Mã, các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử đã sẵn sàng.