Lật thuyền trên sông Mã, ba thành viên trong một gia đình mất tích

Thanh Hóa: Chiều 8/1, trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông Mã khiến 3 người trong một gia đình mất tích.
Lật thuyền trên sông Mã, ba thành viên trong một gia đình mất tích ảnh 1Lực lượng chức năng sử dụng xuồng cao su để tìm kiếm 3 nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 8/1, trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông Mã khiến 3 người trong một gia đình mất tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/1, vợ chồng ông Hà Văn Quê (sinh năm 1966) và bà Hà Thị Hộ (sinh năm 1960) cùng cháu ngoại là Hà Bảo Ch (sinh năm 2012) chèo thuyền ra nhà chòi của mình.

Khi thuyền đến giữa dòng sông Mã thì không may bị lật, khiến cả 3 người mất tích.

[Hà Giang: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền ở sông Gâm]

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã cử 20 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tìm kiếm các nạn nhân.

Do thời tiết lạnh giá và đêm tối nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 20 giờ ngày 8/1, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 3 người bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục