Hà Giang: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền ở sông Gâm

Thi thể nạn nhân Hoàng Ánh Diệp được lực lượng chức năng phát hiện cách hiện trường vụ lật thuyền hơn 900m, sau khi thực hiện thủ tục khám nghiệm đã được bàn giao cho gia đình mai táng.
Hà Giang: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền ở sông Gâm ảnh 1Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Sáng 8/10, lực lượng tìm kiếm sau 2 ngày nỗ lực đã phát hiện cách hiện trường hơn 900m thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Gâm, đoạn qua thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đó là em Hoàng Ánh Diệp (sinh năm 2005).

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5/10 tại khu vực thôn Bó Củng đã xảy ra một vụ lật thuyền sắt khiến 8 em từ 16-18 tuổi bị chìm, trong đó 4 em bị mất tích gồm Nguyễn Thị Tuyết, Hà Ngọc Lan, Hoàng Ánh Diệp và Tăng Như Thuần.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn Yên Phú và người dân dọc hai bên bờ sông Gâm tổ chức cuộc tìm kiếm.

[Hà Giang: Tìm thấy thêm 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gâm]

Sáng 6/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân đầu tiên là em Hà Ngọc Lan (sinh năm 2005). Chiều 7/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm thi thể của em Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 2005) và thi thể của em Tăng Như Thuần (sinh năm 2004).

Thi thể của các nạn nhân đã được khám nghiệm và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, động viên và hỗ trợ kinh phí các gia đình có con em bị nạn để lo hậu sự.

Được biết, các em đi gặt lúa giúp gia đình một bạn trong nhóm ở bên kia sông, khi quay về thì gặp nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục