Theo bác sỹ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong số 2 cháu bé bị bệnh sởi, một cháu đã xuất viện, một cháu đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện sau khi các bác sỹ tiến hành thay huyết tương, lọc máu liên tục, truyền máu và chế phẩm máu, truyền thuốc để ổn định huyết động, điều chỉnh điện giải, cân bằng dịch.
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 23.314 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 572/579 xã, phường, thị trấn.
Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo vệ sinh, xử lý môi trường bệnh viện không để muỗi sốt xuất huyết Dengue lưu hành, tránh để bệnh viện cũng là ổ dịch sốt xuất huyết Dengue.
Cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đã có 3 ca tử vong.
Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) từ đầu năm 2023 đến nay đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị, trong đó có hơn 50 bệnh nhi nhập viện.
Từ đầu năm đến ngày 16/7 vừa qua, toàn tỉnh ghi nhận 750 trường hợp mắc sốt xuất huyết; trong đó có 738 ca mắc sốt xuất huyết Dengue và sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, 1 ca tử vong.
Hướng dẫn mới nhất này thay thế "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue" ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã ban hành trước đó vào ngày 22/8/2019.
Bệnh nhân 19 tuổi, sốt xuất huyết nặng trên cơ địa béo phì, diễn biến rất nhanh và phức tạp, các bác sỹ phải tiến hành lọc máu liên tục và nhiều biện pháp tích cực để giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Các chuyên gia dự báo trong thời gian tới số mắc và tử vong do sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm là từ tháng 11 đến tháng 12.
Vừa qua tại Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận hai bệnh nhi trong tình trạng sốc sốt xuất huyết Dengue, mạch nhanh, sốt cao liên tục, suy đa tạng, là trường hợp rất nặng.
Trước sự gia tăng ca mắc sốt xuất huyết đầu mùa dịch năm 2022, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện nhanh chóng triển khai tập huấn, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết chữa bệnh ở thành phố.
Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng dự báo tình hình sốt xuất huyết sẽ diễn biến phức tạp trong năm nay, nhất là sau 2 năm thành phố dồn toàn lực cho đại dịch COVID-19.
Các bác sỹ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định khuyến cáo số ca bệnh sốt xuất huyết Dengue ở mức cảnh báo và nặng ở trẻ có chiều hướng tăng, diễn biến nhanh, phức tạp.
Giám sát công tác phòng chống sốt xuất huyết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho thấy, tình hình dịch tại một số xã, phường khá phức tạp.
Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn thành phố Hà Nội có 1.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, không có trường hợp tử vong. Bệnh nhân phân bố ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã.