Sri Lanka bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống

Việc Chính phủ Sri Lanka bãi bỏ giới hạn tổng thống chỉ giữ 2 nhiệm kỳ như trong Hiến pháp, đã mở đường cho Tổng thống Rajapakse.

Ngày 11/6, người phát ngôn Vụ thông tin Chính phủ Sri Lanka cho biết Chính phủ nước này đã nhất trí bãi bỏ giới hạn tổng thống chỉ được giữ hai nhiệm kỳ như quy định trong Hiến pháp.

Động thái này có thể mở đường cho Tổng thống Mahinda Rajapakse ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2016.

Theo người phát ngôn trên, đề xuất thay đổi quy định về nhiệm kỳ tổng thống sẽ được đưa ra Quốc hội Sri Lanka xem xét thông qua như một dự luật khẩn cấp, đồng thời Tòa án Tối cao Sri Lanka sẽ quyết định về tính hợp hiến của đề xuất này.

Ông Rajapakse, 64 tuổi, giữ chức Tổng thống Sri Lanka từ năm 2005 tới nay. Nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ kết thúc vào tháng 11/2016.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội Sri Lanka ngày 8/4 vừa qua, Liên minh Tự do Nhân dân Thống nhất (UPFA) do ông Rajapakse đứng đầu giành được 144 ghế trong tổng số 225 ghế quốc hội, không đạt mục tiêu giành 2/3 số ghế để có thể thông qua những sửa đổi Hiến pháp tại Quốc hội.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ đối lập đã quay sang ủng hộ liên minh cầm quyền nên UPFA sẽ có đủ số phiếu cần thiết để Quốc hội thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục