Sri Lanka: Chính phủ căng thẳng với ngành tư pháp

Các nghị sĩ UPFA cầm quyền tại Sri Lanka đã ký bản kiến nghị luận tội Chánh án Tòa án Tối cao Bandaranayake với cáo buộc lạm quyền.
Ngày 1/11, các nghị sĩ thuộc Liên minh Tự do nhân dân thống nhất (UPFA)cầm quyền tại Sri Lanka đã ký bản kiến nghị luận tội Chánh án Tòa án Tối caoShirani Bandaranayake với cáo buộc lạm quyền.

Giới phân tích đánh giá mục đích của động thái này là nhằm cách chức Chánhán Bandaranayake trong bối cảnh mâu thuẫn giữa chính phủ với ngành tư pháp SriLanka trở nên nghiêm trọng.

Người phát ngôn chính phủ Keheliya Rambukwella cho biết bản kiến nghị đãđược chuyển cho Chủ tịch Quốc hội trong ngày 1/11. Ông không tiết lộ chi tiếtnội dung bản kiến nghị, song cho biết văn bản này đã nhận được sự đồng ý của 117nghị sĩ UPFA cầm quyền vốn đang kiểm soát 2/3 số ghế trong Quốc hội gồm 225 ghế.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc cho rằng chínhquyền của Tổng thống Mahinda Rajapakse tăng cường kiểm soát đối với truyềnthông, cảnh sát, thậm chí cả các quan chức trong ủy ban bầu cử, đồng thời đẩymạnh đối đầu chính trị với các đảng phái đối lập.

Những cáo buộc trên xuất hiện sau khi chính phủ sửa đổi hiến pháp hồi nămngoái theo hướng trao nhiều quyền hơn cho tổng thống, trong đó có quyền bổ nhiệmChánh án Tòa án Tối cao, Chỉ huy cảnh sát và ủy viên Ủy ban bầu cử.

Đảng Dân tộcThống nhất đối lập cho rằng việc sửa đổi này không chỉ ảnh hưởng đến sự hoạtđộng độc lập của ngành tư pháp và còn biến hệ thống tư pháp thành một công cụchính trị.

Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về tínhhợp lệ của bản kiến nghị luận tội Chánh án Bandaranayake trước khi đưa văn bảnnày ra thảo luận chung tại Quốc hội. Để được thông qua, bản kiến nghị này phảinhận được sự ủng hộ của ít nhất 113 nghị sĩ trong tổng số 225 thành viên Quốchội.

Bà Bandaranayake là nữ Chánh án Tòa án Tối cao đầu tiên của Sri Lanka. Bàđược bổ nhiệm tháng 5/2011 và từng là đồng minh của Tổng thống Rajapakse. Tuynhiên, mối quan hệ này đã bị đổ vỡ cách đây vài tháng sau khi bà bổ nhiệm mộtthẩm phán trẻ àm người đứng đầu Ủy ban Hỗ trợ tư pháp, cơ quan có nhiệm vụ bổnhiệm các thẩm phán.

Chính phủ cho rằng hành động này của bà "vi phạm hiến pháp." Tuy nhiên,theo nhận định của giới phân tích, nguyên nhân thực sự của sự đổ vỡ xuất phát từviệc bà Bandaranayake đã bác bỏ dự luật tăng thêm quyền lực cho Bộ Phát triểnkinh tế hiện do em trai của Tổng thống đảm trách./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Số lượng hộ chiếu Nhật Bản còn hiệu lực đã giảm xuống còn 21,64 triệu. (Nguồn: japantimes)

Chỉ 17,5% công dân Nhật Bản có hộ chiếu

Chủ tịch Hiệp hội đại lý du lịch Nhật Bản (JATA) cho biết: "Đây là tình huống đáng lo ngại, vì có thể ảnh hưởng đến việc tạo ra những tài năng có khả năng thành công trên trường quốc tế".