Sri Lanka có 2 nữ sỹ quan đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Trung tướng Mahesh Senanayake, Tư lệnh Quân đội Sri Lanka chúc mừng hai nữ sỹ quan đầu tiên của nước này tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, tại Trụ sở Quân đội vào hôm 3/11.
Sri Lanka có 2 nữ sỹ quan đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ảnh 1(Nguồn: colombogazette.com)

Trang mạng News của Sri Lanka ngày 4/11 đưa tin quân đội Sri Lanka đã cử hai nữ sỹ quan đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc ở Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA).

Trung tướng Mahesh Senanayake, Tư lệnh Quân đội Sri Lanka đã chúc mừng hai nữ sỹ quan tại Trụ sở Quân đội vào hôm 3/11, một ngày trước khi khởi hành.

Việt Nam có nữ quân nhân đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Thiếu tá Dishanthi Mendis thuộc lực lượng Quân đội Sri Lanka (SLAGC) và Thiếu tá Nishanthi Liyanage của Lực lượng nữ quân nhân Sri Lanka (SLAWC) sẽ phục vụ trong lực lượng quan sát viên quân sự Liên hiệp quốc tại Cộng hòa Trung Phi trong một năm.

Sau khi gia nhập Tổ chức Liên hiệp quốc năm 1955, Sri Lanka đã cử một phái đoàn gồm 16 thành viên tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Congo thuộc lục địa châu Phi.

Phái đoàn này bắt đầu nhiệm vụ vào năm 1960 và kết thúc vào năm 1962./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục