Sri Lanka trả tự do cho 77 ngư dân Ấn Độ vì đánh bắt cá trái phép

Sri Lanka sẽ trả tự do cho 77 ngư dân Ấn Độ bị nước này bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp; trong đó có 44 ngư dân được các tòa án tỉnh phía Bắc Sri Lanka trả tự do.
Sri Lanka trả tự do cho 77 ngư dân Ấn Độ vì đánh bắt cá trái phép ảnh 1Ngư dân Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/7, mạng tin Colombopage cho biết Sri Lanka sẽ trả tự do cho 77 ngư dân Ấn Độ bị nước này bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp.

Tổng Giám đốc các nhà tù Sri Lanka, ông Nishantha Dhanasinghe cho biết quyết định trên được Bộ Thủy sản nước này đưa ra mới đây, tuy nhiên những ngư dân sẽ được trao trả trong các thời điểm khác nhau.

Theo ông Dhanasinghe, đã có 44 ngư dân được các tòa án tỉnh phía Bắc Sri Lanka như Jaffna và Mannar thuộc trả tự do.

Số ngư dân còn lại sẽ được bàn giao cho Cao ủy Ấn Độ tại Sri Lanka.

Tại cuộc họp quan chức cấp cao hồi tháng Ba vừa qua, Sri Lanka và Ấn Độ đã đồng ý trả tự do cho các ngư dân của nhau bị giam giữ để giảm căng thẳng trong quan hệ hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục