Ông Staffan de Mistura - Đặc phái viên riêng của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Tây Sahara là người chịu trách nhiệm đưa chính quyền Maroc và đại diện của Mặt trận Polisario trở lại bàn đàm phán.
Ông Mistura cho biết việc thành lập Ủy ban soạn thảo hiến pháp Syria đã gần hoàn thành nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, như việc đề xuất danh sách thành viên của ủy ban này lên chính quyền Damascus.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan De Mistura cho biết đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá có thể giành được hòa bình thông qua một hiến pháp toàn diện thời hậu chiến.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan De Mistura cho biết việc lập ủy ban có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới của Syria vẫn đang được tiến hành và dự kiến hoàn thành trước cuối năm nay.
Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga không ủng hộ bất kỳ cá nhân nào, và chính người dân Syria sẽ quyết định có thay đổi chế độ của mình hay không, thông qua các cuộc bầu cử.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria khẳng định cộng đồng quốc tế và Syria đang trong những nỗ lực cuối cùng nhằm thực thi việc thành lập Ủy ban Hiến pháp.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho biết Syria từ chối thành phần của ủy ban do Liên hợp quốc khởi xướng để xây dựng hiến pháp mới.
Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria lần thứ hai có thể sẽ diễn ra tại Sochi nếu chuyến thăm Damascus của Đặc phái viên Liên hơp quốc không đạt được thỏa thuận với chính quyền Syria.
Nhóm họp bên lề khóa họp lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, các nước hối thúc Đặc phái viên về Syria sớm thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp mới và đặt nền móng cho các cuộc bầu cử tại đây.
Theo thông báo Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga thảo luận với Đặc phái viên LHQ về Syria về thỏa thuận chính trị cho khủng hoảng Syria, lập Ủy ban Hiến pháp Syria.
Tối 14/9 ở Geneva, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại EU Federica Mogherini và Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura thảo luận về tình hình tại tỉnh Idlib.
Truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Đặc phái viên Lavrentiev nêu rõ Nga hy vọng có một giải pháp hòa bình đối với tình hình ở tỉnh Idlib, nơi mà lực lượng nổi dậy đang chiếm đóng.
Các nhà ngoại giao cấp cao của Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria để thảo luận về việc thành lập một ủy ban sửa đổi Hiến pháp của đất nước bị chiến tranh tàn phá này.
Ngày 7/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, Staffan de Mistura đã đề xuất một kế hoạch đển những tay súng có quan hệ với al-Qaeda tại tỉnh Idlib của Syria có thể rút khỏi đây.
Theo Đặc phái viên LHQ về Syria ngày 4/9, đàm phán giữa các cường quốc sắp tới về lập ủy ban dẫn dắt cải cách hiến pháp ở Syria sẽ là "khoảnh khắc thực sự" cho tiến trình chính trị Syria.
Ngày 30/8, Đặc phái viên LHQ tại Syria kêu gọi lập hành lang nhân đạo để cho phép dân thường sơ tán khỏi tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, trước khi xảy ra các cuộc tấn công của quân đội nước này.
Đặc phái viên Liên hợp quốc Staffan De Mistura đã mời Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đối thoại về vấn đề Ủy ban Hiến pháp Syria, được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 11-12/9.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura lên kế hoạch thảo luận với Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu hoàn tất danh sách nhân sự tham gia soạn thảo một hiến pháp mới của Syria.
Một trận chiến quy mô lớn ở Tây Nam Syria, nếu xảy ra, có thể ảnh hưởng tới một khu vực rộng bằng nơi xảy ra các trận chiến ở Đông Ghouta và Aleppo cộng lại.