Đại hội đối thoại dân tộc Syria lần hai có thể diễn ra vào tháng 11

Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria lần thứ hai có thể sẽ diễn ra tại Sochi nếu chuyến thăm Damascus của Đặc phái viên Liên hơp quốc không đạt được thỏa thuận với chính quyền Syria.
Đại hội đối thoại dân tộc Syria lần hai có thể diễn ra vào tháng 11 ảnh 1Quốc kỳ Syria và quốc kỳ Nga tại khu vực Abu Duhur, tỉnh Idlib, Syria ngày 25/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo al-Watan của Syria dẫn nguồn ngoại giao cho biết, Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria lần thứ hai có thể sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây tại thành phố Sochi (Nga).

Đại hội lần hai sẽ diễn ra nếu trong chuyến thăm Damascus sắp tới, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura không thể thỏa thuận được với chính quyền Syria về thành phần Ủy ban Hiến pháp.

Nguồn thạo tin cho biết, tại Damascus, ông de Mistura hy vọng sẽ tiến hành tham vấn với phía Syria để thuyết phục chính quyền đồng ý sự can thiệp của đặc phái viên vào thành phần nhóm thứ ba của Ủy ban soạn thảo hiến pháp, gồm các đại diện của xã hội dân sự.

[Syria: Phiến quân chuyển đạn dược có chứa chất cấm tới Idlib]

Cho tới nay, Syria và các nước bảo trợ (Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn phản đối sự can thiệp của Đặc phái viên Liên hợp quốc, cho rằng chức năng của đặc phái viên là giảm nhiệt đối thoại chứ không phải “lựa chọn những cái tên."

Nếu ông de Mistura không đạt một thỏa thuận với Damascus trong ngày 24/10, Đại hội Sochi lần thứ hai sẽ được tiến hành trong tháng 11, với mục tiêu là đạt sự đồng thuận giữa các bộ phận của Ủy ban Hiến pháp và số lượng thành viên.

Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria lần thứ nhất diễn ra ngày 30/1 tại Sochi (Nga), với kết quả nổi bật là nhất trí thành lập một Ủy ban xây dựng hiến pháp mới trong tiến trình giải quyết hòa bình xung đột tại quốc gia Arab này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”