Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu giám sát kỹ hoạt động tên lửa tấn công chiến lược và hệ thống phòng thủ không gian của Mỹ, coi đây là yếu tố ảnh hưởng tới cân bằng chiến lược toàn cầu.
Đại sứ Mỹ Marshall Billingslea cho biết nước này sẵn sàng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (START Mới) chỉ trong các tình huống đặc biệt.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đã khẳng định với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng Mỹ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng gia hạn các hiệp ước về kiểm soát vũ khí một cách vô điều kiện, song dường như Mỹ đang né tránh các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề này.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết nước này và Nga sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về các vấn đề kiểm soát vũ khí trong thời gian tới.
Tổng thống Putin không chắc chắn liệu cuộc điều tra luận tội có chấm dứt nhiệm kỳ của Tổng thống Trump hay không, song ông vẫn hy vọng ông Trump sẽ vượt qua tiến trình luận tội.
Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh quan chức Nga và Mỹ đã thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí và khẳng định sự nguy hiểm của chạy đua vũ trang. Vì vậy, ông kêu gọi hai nước nỗ lực gia hạn START-3.
Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga và Mỹ quay trở lại bàn đàm phán về các hiệp ước cắt giảm vũ khí để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.
Theo giới chuyên gia, Nga và Mỹ đã sẵn sàng lao vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, sau khi hai bên tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Ông Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ-Nga duy trì hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), và hối thúc hai nước nhanh chóng gia hạn Hiệp ước START trước khi thỏa thuận này hết hiệu lực vào năm 2021.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga đã nhiều lần yêu cầu Mỹ "phá băng" các kênh liên lạc này để bắt đầu đối thoại nhằm duy trì sự ổn định chiến lược.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga có thể tìm cách gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (START), sau khi hiệp ước này hết hiệu lực vào năm 2021.
Ngoại trưởng Đức cho biết nước này sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của NATO để duy trì Hiệp ước INF giữa Nga và Mỹ, đồng thời sẵn sàng hành động để buộc Moskva tuân thủ đầy đủ hiệp ước này.
Ban lãnh đạo quân đội Nga sẵn sàng tăng cường liên lạc với phía Mỹ về “sự hợp tác tại Syria” và gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START).
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẵn sàng gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới.
Ngày 1/2, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định nước này và Nga tuân thủ hiệp ước START; và không có bất kỳ lý do nào để không tin Nga không tuân theo những giới hạn trên.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ và Nga, đang cắt giảm dần các kho vũ khí hạt nhân nhưng đều đang triển khai các chương trình hiện đại hóa hạt nhân mở rộng và tốn kém.
Theo hãng tin TASS, ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí về số vụ phóng tên lửa đạn đạo để trao đổi thông tin trong năm 2015.