Với việc kế nhiệm chức chủ tịch đảng của ông Stefan Lofven, bà Magdalena Andersson, 54 tuổi đứng trước cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển nếu vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thụy Điển bắt nguồn từ một dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ nhằm cải cách các biện pháp kiểm soát tiền thuê bất động sản.
Một tuần sau khi gặp thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, ngày 28/6, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven thông báo đã nộp đơn xin từ chức
Tất cả 349 thành viên của Quốc hội được triệu tập vào 10h ngày 21/6 (15h giờ Hà Nội) để bỏ phiếu cho bản kiến nghị bất tín nhiệm được đảng Dân chủ (SD) đệ trình hôm 17/6.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết nước này sẽ ủng hộ yêu cầu của Anh về việc gia hạn Brexit và cho rằng một Brexit không thỏa thuận sẽ là một kết quả có thể tồi tệ nhất.
Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu để nhà lãnh đạo Dân chủ Xã hội Stefan Lofven giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ hai, chấm dứt hơn bốn tháng bế tắc sau một cuộc bỏ phiếu gay cấn.
Ngày 23/11, Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển trao nhiệm vụ lập chính phủ mới cho Thủ tướng tạm quyền Stefan Lofven sau khi lãnh đạo đảng Ôn hòa theo đường lối bảo thủ, đã không thể làm được việc này.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven ngày 27/7 cho biết ông sẽ không từ chức ngay cả khi phe đối lập "hạ bệ" Bộ trưởng Quốc phòng sau vụ bê bối liên quan đến rò rỉ các thông tin nhạy cảm.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven ngày 27/7 cho biết hai bộ trưởng sẽ rời khỏi chính phủ nước này trong một cuộc cải tổ sau một vụ bê bối rò rỉ các dữ liệu nhạy cảm.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cảnh báo những rủi ro đối với đất nước và người dân nước này do việc những thông tin nhạy cảm bị rò rỉ từ một hợp đồng về công nghệ thông tin với hãng IBM.
Ngày 10/4, Thụy Điển tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương ở khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven về vụ xe tải lao vào một đám đông trên phố Drottninggatan.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven thông báo chính phủ nước này sẽ cân nhắc xử phạt nặng hơn đối với tội tấn công tình dục sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công trong các lễ hội âm nhạc.
Châu Âu chưa có được sự đồng thuận về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng di cư này vì vậy các nước đang có kế hoạch riêng để đối phó với tình trạng này.
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cho rằng các nỗ lực tìm kiếm vị thế nhà nước đơn phương là để phục vụ chứ không phải thay thế các cuộc thương lượng hòa bình.
Ngày 27/12, Chính phủ trung-tả thiểu số của Thủ tướng Stefan Lofven tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận với phe đối lập đa số nhằm tránh được cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn kể từ năm 1958.
Thụy Điển đã quyết định áp dụng trở lại phương án sử dụng lính dự bị để tăng cường sức mạnh quân đội, trong khi đó ba nước Estonia, Latvia, Litva gia tăng ngân sách mua hàng loạt vũ khí hiện đại.