Tổng thống Palestine cam kết nối lại các cuộc hòa đàm với Israel

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas cho rằng các nỗ lực tìm kiếm vị thế nhà nước đơn phương là để phục vụ chứ không phải thay thế các cuộc thương lượng hòa bình.
Tổng thống Palestine cam kết nối lại các cuộc hòa đàm với Israel ảnh 1Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/2, hãng tin WAFA dẫn lời Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas cho biết ban lãnh đạo Palestine đang "mong mỏi" nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel.

Theo AFP, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tại Stockholm, Tổng thống Abbas nêu rõ: "Chúng tôi đang giang tay cho hòa bình thực sự dựa trên các nghị quyết hợp pháp của quốc tế". Ông còn kêu gọi các nước khác noi gương Stockholm, sau khi Thụy Điển trở thành nước Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên công nhận Palestine hồi tháng 10/2014.

Ông Abbas cho rằng các nỗ lực tìm kiếm vị thế nhà nước đơn phương là để phục vụ chứ không phải thay thế các cuộc thương lượng hòa bình.

Theo nhà lãnh đạo Palestine, việc xây dựng khu định cư Israel tại Bờ Tây là "sự trừng phạt tập thể" chống người Palestine và sẽ không bao giờ tạo thuận lợi cho việc đạt được một thỏa thuận hòa bình.

PA cho biết khoảng 135 quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine, trong đó có nhiều nước thành viên EU. Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine bị đổ vỡ hồi tháng 4/2014 dẫn đến việc Palestine xúc tiến một chiến lược mới nhằm đạt được vị thế nhà nước.

Cùng ngày, Thụy Điển cũng công bố một gói cứu trợ trị giá 180 triệu USD cho Palestine khi Tổng thống Abbas có chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia này kể từ năm 2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục