Stephen Hawking thừa nhận thua cược vì hạt Higgs

Nhà vật lý thiên văn Stephen Hawking tuyên bố rằng ông đã thua cược khi từng nghĩ rằng hạt Higgs sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới người Anh, Stephen Hawking ngày 04/07 đã tuyên bố rằng ông đã thua cược khi từng nghĩ rằng hạt Higgs sẽ không bao giờ được tìm thấy.

Ngày 04/07, nhà vật vật lý thiên văn Stephen Hawking cho biết, ông đã từng đánh cược 100 USD khi cho rằng hạt Higgs sẽ không bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, các kết quả vừa mới được công bố trong ngày 04/07 của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) cho thấy rằng, các nhà khoa học đã tìm ra hạt Higgs, loại hạt cho phép giải thích về nguồn gốc của một loạt các hạt khác.

Tuy là người thua cuộc, nhưng nhà khoa học Stephen Hawking cũng cho rằng, đây là phát hiện quan trọng của ngành vật lý thế giới và ông đoán rằng chắc chắn giáo sư Peter Higgs, cha đẻ của hạt Higgs sẽ được nhận giải Nobel vật lý.

[Phát hiện hạt hạ nguyên tử tương thích với hạt Higg]

Giáo sư Peter Higgs năm nay 83 tuổi, năm 1964, ông đã có phát kiến thần kỳ khi đặt mệnh đề về sự tồn tại của một hạt lý thuyết mà có lẽ các nhà vật lý của CERN vừa mới tìm thấy sau 25 năm nghiên cứu./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục