Sự cố hy hữu khi cảnh sát Pháp sơ suất nổ súng bắn 2 người

Một cảnh sát Pháp sơ suất làm súng nổ khiến 2 người bị thương, trong lúc hỗ trợ an ninh bảo vệ Tổng thống Francois Hollande​ tại lễ khánh thành một phần tuyến đường sắt cao tốc LGV Paris-Bordeaux.
Sự cố hy hữu khi cảnh sát Pháp sơ suất nổ súng bắn 2 người ảnh 1(Nguồn: francebleu.fr)

Ngày 28/2, một cảnh sát Pháp đã sơ suất làm súng nổ khiến 2 người bị thương tại một sự kiện Tổng thống Francois Hollande​ đang phát biểu.

Sự cố xảy ra tại lễ khánh thành một phần tuyến đường sắt cao tốc LGV Paris-Bordeaux​ tại thị trấn Villognon, tỉnh Charente, Tây Nam nước Pháp.

Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương, viên cảnh sát nói trên đang làm nhiệm vụ hỗ trợ an ninh bảo vệ Tổng thống.

Cảnh sát này đứng ở một vị trí trên cao và trong lúc di chuyển đã sơ suất làm súng nổ, viên đạn sượt qua chân một người sau đó bắn vào chân một người khác trong khu dành cho các khách mời quan trọng gần vị trí Tổng thống Hollande đang phát biểu.

Tuy nhiên, vết thương không nguy hiểm tính mạng và nạn nhân đã được chuyển đến khu vực riêng để chăm sóc.

Tổng thống Hollande đã dừng phát biểu khi xảy ra sự cố nhưng ngay sau đó đã tiếp tục bài phát biểu và đã tới thăm hỏi 2 nạn nhân trước khi rời đi.

Nguồn tin trên cho biết một cuộc điều tra về sự cố hy hữu này đang được tiến hành.

Tuyến LGV Paris-Bordeaux được khởi công vào năm 2012, với chi phí khoảng 7,8 tỷ euro. LGV có khả năng vận hành với vận tốc lên đến 320 km/giờ, theo đó thời gian đi từ Paris đến Bordeaux chỉ khoảng 2 giờ 4 phút.

Toàn tuyến LGV này sẽ chính thức vận hành thử nghiệm vào ngày 2/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục