Sử dụng di động không có mối liên quan đến u não

Chủ tịch Liên minh chống ung thư quốc tế cho biết, hiện tại nghiên cứu chứng minh, sử dụng di động không có mối liên quan đến u não.
Tại Hội nghị chống ung thư thế giới của Liên minh chống ung thư quốc tế diễn ra tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc tháng 8/2010, Chủ tịch David Hill cho biết, hiện tại nghiên cứu chứng minh, việc sử dụng di động không có mối quan hệ tất nhiên với việc phát sinh u não.

Ông David Hill cũng chỉ ra ba nhân tố ảnh hưởng đến sự phát sinh bệnh ung thư bao gồm hành vi/lối sống, truyền nhiễm, môi trường/ảnh hưởng nghề nghiệp.

Hành vi/lối sống chủ yếu bao gồm hút thuốc lá, uống rượu, chế độ ăn uống và phơi nắng; sự truyền nhiễm bao gồm HIV và virus; môi trường/ảnh hưởng nghề nghiệp bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng, nước, thực phẩm, ô nhiễm môi trường trong nhà.

Được biết, trong nhân tố lối sống, hút thuốc là nhân tố gây ung thư lớn nhất thế giới hiện nay. Trong tổng số người chết vì ung thư phổi trên toàn thế giới có 80%-90% là do hút thuốc lá, trong khi đó tỷ lệ này ở các nước đang phát triển lên tới 30%.

Trong nhân tố môi trường gây nên bệnh ung thư, sự bức xạ di động có gây nên bệnh ung thư hay không đã trở thành tiêu điểm chú ý của giới khoa học. Chủ tịch David Hill cho biết, việc sử dụng di động không có mối quan hệ tất nhiên với việc phát sinh u não.

Hơn nữa, tác dụng phụ của việc sử dụng điện thoại cần phải nhiều năm nữa mới biết được. Hiện tại, chưa có số liệu cụ thể để đánh giá về ảnh hưởng của sử dụng di động đối với ung thư.

DrEduaidoCazap, ứng cử viên kế nhiệm Chủ tịch liên minh chống ung thư quốc tế cho biết, Tổ chức y tế thế giới đang ủng hộ một dự án nghiên cứu về ảnh hưởng của di động đối với bệnh ung thư, tuy nhiên dự án này cần phải mất khoảng 15 năm mới có kết quả. Sóng do di động tạo ra tương tự như bức xạ do lò vi sóng tạo ra.

Tuy nhiên, bức xạ di động ngoài việc tạo ra sóng, nó còn có những ảnh hưởng khác. Di động có thể gây ảnh hưởng đến thần kinh trung ương não người, tuy nhiên nó không trực tiếp làm nảy sinh u não./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục