Sử dụng máy in 3D tạo chân dung của Tổng thống Mỹ Obama

Nhà Trắng đã hợp tác với viện Smithsonian để tạo ra bản sao 3D chính xác đến từng chi tiết của tổng thống Mỹ Barack Obama.
Sử dụng máy in 3D tạo chân dung của Tổng thống Mỹ Obama ảnh 1Obama chiêm ngưỡng chân dung 3D của mình. (Nguồn: YouTube)

Nhà Trắng đã hợp tác với viện Smithsonian để tạo ra bản sao 3D chính xác đến từng chi tiết của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Hôm 2/12, Nhà Trắng đã tung ra một đoạn video trong đó các nhân viên của Smithsonian đang sử dụng máy quét, camera và các chương trình máy tính để lấy số đo của tổng thống nhằm tạo ra một bức tượng bán thân của ông, sử dụng máy in 3D.

Theo Gunter Waibel, giám đốc Văn phòng Chương trình Số hóa Smithsonian, dự án lấy ý tưởng từ chiếc “mặt nạ sống” của tổng thống Abraham Lincoln được làm từ phôi thạch cao.

Để tạo ra bức tượng chân dung ông Obama, một dàn ánh sáng di động đã được đặt trước mặt ông với 50 ánh đèn LED được tùy chỉnh nhằm tạo ra nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Cùng lúc đó, một loạt camera cũng chụp ảnh ông Obama, còn các nhân viên Smithsonian thì sử dụng các máy quét 3D cầm tay.

Quá trình này đã cho ra những số đo cực kỳ chính xác của gương mặt ông Obama nhằm tạo ra bức tượng chân dung.

Smithsonian có thể sử dụng máy in 3D để làm ra nhiều bản sau khác nhau của bức tượng. Ông Obama sau đó cũng đã được ngắm bức tượng chân dung của chính mình “mặt đối mặt”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục