Sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Malaysia đón Tết

Tối 18/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Malaysia đã tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại và Tết cộng đồng mừng Xuân Nhâm Thìn 2012.
Tối 18/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh đã tổ chức chiêu đãi đối ngoại mừng Xuân Nhâm Thìn 2012.

Tới dự có bà Men Sam On, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, nhiều quan chức cấp cao Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia, các Đại sứ và đại diện ngoại giao đoàn. Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia và đại biểu Tổng hội người Campuchia gốc Việt cũng tham dự.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Ngô Anh Dũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Campuchia anh em về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Đại sứ cho rằng nhân dân Việt Nam và Campuchia cùng đón Năm Mới 2012 với nhiều sự kiện quan trọng như Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, năm Campuchia đảm đương trọng trách Chủ tịch ASEAN.

Ông Ngô Anh Dũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt nhân dân Campuchia, bà Men Sam On bày tỏ niềm phấn khởi và tự hào trước sự phát triển không ngừng của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác có hiệu quả giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Bà Men Sam On khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài,” đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành sự giúp đỡ và ủng hộ to lớn cho nhân dân Campuchia trong các thời kỳ kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi họa diệt chủng, khôi phục lại nền hòa bình, hòa hợp dân tộc và tái thiết đất nước.

Tại buổi chiêu đãi, Đoàn văn công quân khu 7 Quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu diễn chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục ca ngợi mùa xuân và tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Tối 18/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức Tết Cộng đồng đón Xuân Nhâm Thìn 2012. Toàn thể cán bộ đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam cùng hơn 300 bà con Việt kiều, doanh nhân, trí thức, sinh viên đã tham dự buổi lễ.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao trân trọng gửi tới các quý khách những lời chúc mừng Năm Mới tốt đẹp nhất. Đại sứ cho biết năm 2011 là năm đầy thử thách và khó khăn nhưng nước ta đã đồng tâm, gắn kết để vượt qua và trong thành công của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của bà con Việt kiều. Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, ông Nguyễn Hồng Thao bày tỏ hy vọng mọi người luôn hướng về Tổ quốc để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.

Điểm lại quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia trong năm qua, Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang trên đà phát triển và đỉnh cao là chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 9/2011.

Tại buổi lễ, mọi người đã được thưởng thức nhiều món ăn cổ truyền, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và chương trình ca nhạc, ngâm thơ do chính các cán bộ, bà con Việt kiều và sinh viên biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục