Sức hút đầu tư nước ngoài của Cộng hòa Séc tăng mạnh

Sức hút đầu tư nước ngoài của Séc đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây khi có tới 96 nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư 2 tỷ euro vào nền kinh tế nước này.
Cơ quan xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Cộng hòa Séc CzechInvest cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay có tới 96 nhà đầu tư nước ngoài thể hiện mong muốn đầu tư tổng cộng 54 tỷ koruna (tương đương 2 tỷ euro) vào nền kinh tế Séc, một con số kỷ lục đối với nước này.
Sức hút đầu tư nước ngoài của Cộng hòa Séc đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây, với các dự án trong lĩnh vực xây dựng đường ống mà nếu được thực hiện có thể tạo ra khoảng 10.000 việc làm.
Một trong những dự án lớn nhất vừa được công bố trong tuần qua là việc công ty sản xuất lốp xe Nexen của Hàn Quốc sẽ xây dựng một nhà máy tại khu công nghiệp gần Zatec, phía Tây Séc.
Công ty Nexen dự kiến trong thời gian tới có thể tăng gấp đôi số tiền đầu tư 20 tỷ koruna (1 tỷ USD) giúp tạo ra 1.000 việc làm hiện nay.
Theo CzechInvest, bên cạnh lợi thế cạnh tranh là những ưu đãi đầu tư, tại Séc cũng đã xuất hiện một số yếu tố mang tính quyết định giúp tiếp cận các thị trường khu vực Tây Âu.
Ngoài ra, kinh nghiệm tích cực của khoảng hai chục công ty Hàn Quốc, trong đó có nhiều nhà thầu phụ cho các nhà máy chế tạo xe hơi của hãng Hyundai đặt tại Moravia-Silesia trong thập kỷ qua, cũng giúp làm gia tăng sức hút đầu tư nước ngoài vào nước này.
Bên cạnh đó, các công ty hiện có mặt tại Cộng hòa Séc cũng đang triển khai nhiều dự án, trong đó tỷ trọng đầu tư đang gia tăng không chỉ trong xây dựng các nhà máy lắp ráp trong nước, mà còn trong việc tìm cách khai thác các kỹ năng và bí quyết của địa phương.
Sự phát triển của Škoda Auto, nhà sản xuất xe hơi lớn nhất của Cộng hòa Séc, tại một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng điểm của Tập đoàn mẹ Volkswagen có lẽ là một điển hình của phương thức sản xuất, nghiên cứu và phát triển cùng song hành.
Hồi năm 2008 Škoda Auto đã thành lập một trung tâm công nghệ và đổi mới nhằm tập trung vào việc phát triển các thử nghiệm động cơ, túi khí, đèn và thử nghiệm các vụ va chạm.
Bên cạnh đó, một trung tâm sản xuất động cơ theo đơn đặt hàng cũng đã bắt đầu đi vào họat động từ năm 2013 với 15 bãi thử nghiệm động cơ nhằm phân tích kết quả các nghiên cứu phát triển động cơ và nhiên liệu mới.
Kết quả nghiên cứu của các trung tâm này được chuyển cho toàn bộ Tập đoàn Volkswagen, chứ không chỉ riêng cho hãng Škoda Auto.

Trị giá khối lượng các công việc kỹ thuật sản xuất các linh kiện không thuộc Škoda của tập đoàn này đã tăng 374 triệu koruna, lên tới 894 triệu koruna năm 2012.
Škoda Auto không phải là trường hợp ngoại lệ. Công ty công nghệ và hệ thống toàn cầu Honeywell có trụ sở tại Mỹ đã thành lập chi nhánh tại Cộng hòa Séc vào năm 2003 và sau đó 10 năm công ty này đã khai trương một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới trọng điểm của công ty trên toàn thế giới tại Brno, thành phố lớn thứ hai của Cộng hòa Séc.
Công ty công nghệ và hệ thống Honeywell hiện đang sản xuất thiết bị giúp phi công có thể nhìn rõ trong điều kiện thời tiết xấu, một công cụ rất quan trọng khi máy bay hạ cánh trong điều kiện thời tiết mưa lớn và sương mù.
Công ty Honeywell hiện đang sử dụng tổng cộng khoảng 4.000 nhân công tại Cộng hòa Séc.Tuy nhiên, theo đài Radio Praha, Chính phủ Séc đang lo ngại rằng sức hút
đầu tư nước ngoài của nước này có thể giảm sút do các quy định mới về viện trợ địa phương của Liên minh châu Âu.
Theo Cục thống kê Cộng hòa Séc, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Séc đã mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho nền kinh tế quốc dân Séc, trong đó có việc tăng năng suất lao động cũng như tạo khả năng phản ứng linh họat cao với thị trường thế giới./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục