Cơ quan công tố nghi ngờ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cố tình xóa các báo cáo tình báo cho thấy quan chức Lee Dae-jun không có ý định đào tẩu và ra lệnh viết một báo cáo sai sự thật.
Căng thẳng quân sự gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng đã thực hiện 7 vụ bắn thử tên lửa chỉ riêng trong năm 2022, mới nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục Hwasong-12 trong ngày 30/1.
Buổi lễ hạ thủy tàu Cheonan nặng 2.100 tấn sẽ diễn ra tại xưởng đóng tàu của tập đoànHyundai ở Ulsan. Con tàu mới trùng tên với tàu chiến bị Triều Tiên đánh chìm hồi năm 2010.
Ủy ban thúc đẩy Dự án Quốc phòng Hàn Quốc đã thông qua 2 dự án với tổng trị giá 630 tỷ won để cung cấp bom dẫn đường bằng GPS cho các chiến dịch của Lực lượng Không quân vào năm 2027.
Ngoai trưởng Payne nhận định Australia và Hàn Quốc có “cùng chí hướng,” chung tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, rộng mở, thịnh vượng dựa trên thương mại tự do và pháp quyền.
Tại cuộc hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước, Hàn Quốc cho biết có kế hoạch lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận hải quân đa phương do Astralia đứng đầu, mang tên Pitch Black, vào năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị, ông Suh Wook nêu rõ: "Nếu không có một nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên, sẽ không có hòa bình ở toàn Đông Bắc Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương."
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook nhấn mạnh Seoul sẽ "tiếp tục đối thoại quân sự" với Nhật Bản và "tiếp tục hợp tác trong tương lai," gọi mối quan hệ an ninh với Tokyo là "tài sản quý giá."
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook đã có cuộc gặp Đại sứ EU tại Seoul và thảo luận về cách thức thúc đẩy hợp tác an ninh trong đó có cả nhiệm vụ chống cướp biển ngoài khơi Somalia.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cảnh báo Triều Tiên tiếp tục nâng cao năng lực quốc phòng và sẵn sàng “tiến hành hành động gây hấn” mặc dù Bình Nhưỡng cũng xét tới quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ.
Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt kế hoạch sản xuất hơn 200 tên lửa đất đối đất chiến thuật (KTSSM), có tầm bay khoảng 120km, có khả năng tấn công chính xác nhiều mục tiêu cùng lúc, trước năm 2025.
Tại cuộc điện đàm, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc thông qua đảm bảo năng lực quốc phòng của liên minh Hàn-Mỹ.
Chuyến thăm được xem là một phần trong nỗ lực kiểm tra tình trạng sẵn sàng, cũng như nhằm khích lệ các binh sỹ trong bối cảnh chương trình du lịch dân sự tại khu vực này dự kiến sẽ sớm được nối lại.
Bộ trưởng Suh Wook đánh giá thỏa thuận lịch sử mà Seoul và Bình Nhưỡng ký ngày 19/9/2018 "đã góp phần xoa dịu căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên và xây dựng lòng tin giữa hai miền Triều Tiên."
Tướng Suh Wook dự kiến gặp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ McConville để tái khẳng định liên minh vững chắc giữa Mỹ và Hàn Quốc đồng thời tìm cách tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai quân đội.
Tân Tư lệnh Lục quân, Trung tướng Suh Wook, cam kết đảm bảo tình trạng trực chiến mạnh mẽ và hỗ trợ nỗ lực xây dựng lòng tin quân đội của Hàn Quốc với Triều Tiên.
Hàn Quốc đã thay thế các Tư lệnh Lực lượng Lục quân, Không quân và Thủy quân Lục chiến của trong một đợt cải tổ sỹ quan hàng đầu nhằm duy trì tính sẵn sàng mạnh mẽ.