Huyện Mỹ Đức muốn nhân rộng thêm nhiều đường cây Mộc Miên (cây hoa gạo) trên đất Phật để lấy đó là nét đặc trưng đón du khách thập phương đến tham quan, phát triển tiềm năng du lịch của huyện.
Dù lượng khách thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước song đây là con số khả quan do chùa Hương mở cửa muộn một tháng so với ngày khai hội hàng năm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Để chuẩn bị cho việc mở cửa Khu di tích Thắng cảnh Hương Sơn vào 5 giờ sáng ngày 13/3, UBND huyện Mỹ Đức, Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương năm 2021 triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch.
Lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương ra hiện trường đi dọc suối Yến tìm kiếm người bị nạn.
Các ban tổ chức đã rất nỗ lực trong công tác chuẩn bị các lễ hội đầu Xuân để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, văn minh nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa.
Vào ngày 6 tháng Giêng hằng năm, chùa Hương khai hội đón khách thập phương về miền đất Phật - nơi Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hiện tu hành, để dâng lên Người một lời nguyện cầu...
Trong mùa lễ hội chùa Hương 2018, ban tổ chức đề nghị Ban trị sự chùa Hương thống nhất phương án không phát lộc tại lễ hội, tránh hiện tượng du khách chen lấn, xô đẩy để “cướp” lộc.
Suối Yến dịp mùa Thu không còn những con thuyền xuôi ngược vào chùa Hương mà thay vào đó là sự yên ả bao trùm, được tô điểm bởi những bông hoa súng khoe sắc tím dịu dàng.
Ngày 2/2/2017 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu) mới chính thức khai hội chùa Hương năm 2017, nhưng lượng khách đã về trẩy hội, lễ chùa cầu an tại chùa Hương đã rất đông ngay từ ngày mở hội (mùng 3 Tết).
Huyện Mỹ Đức cam kết không chèo kéo khách, không treo thịt động vật, không “chặt chém” và không đổi tiền lẻ; giảm đốt vàng mã, giảm xả rác thải ra môi trường và giảm ùn tắc giao thông tại Lễ hội chùa Hương.