Sau gần 4 tuần điều trị với 5 đợt lọc máu liên tục, tình trạng trẻ cải thiện dần, tiểu khá, chức năng gan thận, tụy trở về bình thường, được cai máy thở và tỉnh táo trở lại.
Chiều 10/4, hai vợ chồng trẻ lên rừng hái nấm về ăn, sau đó, cả hai vợ chồng đều xuất hiện các triệu chứng về tiêu hóa, bao gồm đau bụng, đại tiện phân lỏng và nôn nhiều.
Hai bệnh nhân trú tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn, cả hai nhập viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp phải thở máy, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, viêm-tràn dịch màng phổi, có ổ áp xe ở gan và mô mềm.
Bệnh liên cầu lợn do liên cầu khuẩn lợn Streptococcus suis gây ra khi người bệnh tiếp xúc với lợn bị bệnh; là bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Bệnh nhân có xuất hiện các triệu chứng như nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, hoa mắt, chóng mặt, sau khi ăn thịt lợn chết được nuôi tại nhà đã nấu chín với số lượng ít.
Khi nhập khoa Cấp cứu-Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW, bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng, liệt ruột.
Ngày 18/9, bé trai B.L (10 tuổi, Hải Dương) bị ong vò vẽ đốt trên đường đi học, với hơn 100 nốt đốt rải rác khắp cơ thể, sau đó tử vong trong bệnh cảnh suy đa cơ quan.
Bệnh nhân nam (62 tuổi, ở Lai Châu) có tiền sử khỏe mạnh nhưng sau khi ăn thịt lợn ốm đã lâm vào tình trạng nguy kịch, suy đa tạng (suy thận cấp, suy gan), an thần, thở máy.
Ngày 26/5, ba bệnh nhân có ăn món sâu ban miêu chiên. Khoảng 20 phút sau ăn, cả 3 người xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn và nôn ra máu, khó thở, tiểu buốt, phồng rộp niêm mạc vùng lưỡi...
Sau khi ăn nấm hái trong rừng, 6 người trong một gia đình ở Hòa Bình xuất hiện dấu hiệu nôn, đau bụng, chóng mặt, tiêu chảy nhiều lần, liên tục; sau đó bệnh nhân H.C.L bị suy đa tạng và tử vong.
Bệnh nhân Huỳnh Tiến Đạt nhập viện do bị sốt xuất huyết thể nặng dẫn đến các biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng, như sốc tim, viêm phổi, suy đa tạng nên phải thở máy, lọc máu liên tục...
Bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong là bà P.T.T. - mã số bệnh nhân 138129 (75 tuổi, trú tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), có các bệnh mạn tính là tăng huyết áp và tiểu đường.
79 người tại Ấn Độ, trong đó có 20 cảnh sát, đang được cách ly và điều trị sau khi những người này xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1 - bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nguy hiểm.
Lê Thị Loan lên kế hoạch dùng xăng đốt mẹ đẻ của mình sau khi bị mắng chửi không chịu làm ăn. Sau đó, người mẹ tử vong do suy đa tạng, bỏng nhiệt độ cao trên diện rộng.
Tại huyện Mường Chà, số vụ uống thuốc diệt cỏ để tự tử trong 2 năm gần đây gia tăng nhanh chóng, nguyên nhân các vụ tự tử đều xuất phát từ mâu thuẫn gia đình,
Cho đến nay, đã có hơn 9.200 bệnh nhân được lọc máu tại 11 cơ sở có ứng dụng công trình. Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong giảm một nửa so với trước khi áp dụng kỹ thuật lọc máu.