Báo cáo của nhóm chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn và trong giai đoạn suy yếu kéo dài cho đến gần đây do các động lực tăng trưởng suy giảm.
Bundesbank lưu ý rằng nền kinh tế Đức tiếp tục gặp phải những cơn gió ngược từ nhiều hướng khác nhau, đặc biệt ngành công nghiệp có thể sẽ vẫn trong giai đoạn yếu kém.
Chỉ số DAX, bao gồm 40 tập đoàn niêm yết lớn của Đức, gần đây duy trì xu hướng đi lên mạnh mẽ bất chấp những khó khăn của nền kinh tế Đức nói chung và đang có chuỗi kỷ lục dài nhất kể từ năm 2015.
Tình trạng đình trệ của Nhật Bản đã kéo dài hơn 30 năm. IMF dự báo hai năm nữa, kinh tế Xứ hoa Anh đào tiếp tục rơi xuống vị trí thứ 5 khi Ấn Độ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.
Theo lãnh đạo Liên đoàn Công nghiệp Đức (BDI), giá năng lượng của Đức cao đến mức các công ty tư nhân quy mô gia đình cân nhắc rời khỏi Đức để tránh gia tăng chi phí.
Xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ của Singapore tháng Năm vừa qua giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 9,8% hồi tháng trước đó; trong đó, hàng điện tử giảm mạnh nhất với mức giảm 27,2%.
Theo Eurostat, nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật từ đầu năm nay, giảm 0,1% trong 2 quý liên tiếp.
Ngày 25/5 vừa qua, Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) đã đưa ra dữ liệu chính thức cho thấy trong quý vừa qua, nền kinh tế Singapore đã giảm 0,4% so với quý cuối cùng của năm ngoái.
Trong cả quý 4/2022 và quý 1/2023, nền kinh tế Đức đều ghi nhận suy giảm và nếu suy thoái tiếp tục kéo dài, nó có thể biến thành một cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự.
Nhà kinh tế trưởng Petr Dufek của Ngân hàng Creditas nhận định “lạm phát vẫn là lực cản chính đối với nền kinh tế, điều này sẽ tiếp tục tác động tiêu cực trong nửa đầu năm nay."
Kinh tế Đức đã sụt giảm 2,2% trong quý 1/2020, mức sụt giảm hàng quý nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, do các tác động tiêu cực của dịch COVID-19.
Italy đã bị rơi vào tình trạng “suy thoái kỹ thuật” do có hai quý 3 và 4/2018 bị tăng trưởng âm liên tiếp; nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế hiện cũng đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế của Italy.
Hàng trăm nghìn người dân Italy đã đổ xuống các đường phố tại thủ đô Rome ngày 9/2 nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của những nghiệp đoàn phản đối một số chính sách kinh tế của chính phủ cánh hữu Italy.
Ngày 2/12, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5%, vốn được duy trì từ tháng 7 để kích thích phát triển kinh tế.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI), một chỉ số dự báo các điều kiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất tại Singapore, đã giảm xuống còn 49,3 điểm trong tháng 8.