Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, quý 4 năm ngoái, mức tăngtrưởng GDP là 1,1% so với cùng kỳ năm 2011, trong khi tỷ lệ tăng trưởng hàng nămtrong quý 3/2012 là 0%.
Về tăng trưởng hàng quý, GDP quý 4 vừa qua tăng 1,8% so với quý 3. Giớiphân tích đã lo ngại rằng kinh tế Singapore có nguy cơ rơi vào suy thoái kỹthuật (hai quý liên tiếp tăng trưởng giảm) sau khi tăng trưởng GDP quý 3 nămngoái giảm tới 6,3% so với quý trước đó. Đây mới là những con số tạm tính.
Tuy tránh được suy thoái kỹ thuật song các số liệu kinh tế chung củaSingapore trong năm qua vẫn ảm đạm. Trong bài phát biểu nhân dịp Năm Mới, Thủtướng Singapore Lý Hiển Long cho biết GDP năm 2012 đạt tăng trưởng 1,2%, thấphơn mục tiêu 1,5% do chính phủ đặt ra.
Trong bức tranh toàn cảnh đó, tăng trưởng khu vực sản xuất của Singaporegiảm 0,2% trong cả năm 2012 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu vàkinh tế Mỹ vẫn uể oải khiến mức cầu của thị trường thế giới tiếp tục yếu. Khuvực dịch vụ cũng chỉ đạt mức tăng trưởng khiêm tốn 1,2% trong năm qua.
Thủ tướng Lý Hiển Long nhận định GDP Singapore dự kiến chỉ tăng trưởng1-3% trong năm 2013 bởi kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn./.